+Aa-
    Zalo

    Cầu thủ Vissai Ninh Bình bán độ để lấy tiền... xin việc cho vợ

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Trong vụ Vissai Ninh Bình bán độ, TAND tỉnh Ninh Bình đã tuyên phạt 9 bị cáo mức án dưới 2 năm tù giam.
    (ĐSPL) – Nói về động cơ phạm tội, Lê Văn Duyệt ngây ngô trả lời HĐXX: "85 triệu đồng thắng độ, bị cáo lấy tiền đi xin việc cho vợ". 
    Tại buổi xét xử 9 cầu thủ Vissai Ninh Bình bán độ sáng nay, các bị cáo đưa ra nhiều lý do giải thích hành vi cá độ của mình.
    Theo cáo trạng, ngày 18/3/2014, V. Ninh Bình thi đấu trên sân của Kelantan FC (Malaysia) trong giải AFC Cup.
    Trước trận đấu 3 ngày, tiền vệ Trần Mạnh Dũng đã rủ Nguyễn Mạnh Dũng (thủ môn) và Lê Quang Hùng cùng nhóm cầu thủ tham gia dàn xếp tỉ số và cá độ bắt kèo “tài ba hòa" - tức trận đấu có bàn thắng ba quả là hòa, cao hơn thắng, thấp hơn thua”, với số tiền 2 tỷ đồng và nhanh chóng nhận được những cái “gật đầu” từ các cầu thủ này.

     9 bị cáo đội Vissai Ninh Bình bán độ tại phiên tòa xét xử

    Sau đó, Nguyễn Mạnh Dũng gọi điện cho Đào Đức Lợi để đặt cược. Tuy nhiên, Lợi chỉ nhận “độ” 1 tỷ đồng theo tỷ lệ 10 ăn 8 (nếu thắng sẽ nhận được 800 triệu đồng).
    Ngay sau đó, trận đấu V. Ninh Bình thắng Kelantan 3-2 đúng như thỏa thuận trước đó. Để tránh bị phát hiện, ngay khi V.Ninh Bình di chuyển về TPHCM, Nguyễn Mạnh Dũng đã nhắn cho Lợi chuyển 800 triệu đồng qua một tài khoản người bạn.
    Liên quan việc trao đổi nội dung cá độ, tại phiên tòa sáng nay (25/8), bị cáo Lợi cho rằng, Nguyễn Mạnh Dũng nói: "Có gì em sẽ alo cho anh bằng sim của Malaysia". Cũng theo bị cáo Lợi, khi trao đổi với Trần Mạnh Dũng, có nội dung: "Đến khi nào trận đấu diễn ra, em sẽ điện lại"và  thống nhất với nhau kèo tài 1 trái, với số tiền 2 tỷ.
    Tiếp đến, HĐXX truy vấn bị cáo Trần Mạnh Dũng. Bị cáo này khẳng định, Lợi khai đúng, nhưng chưa đầy đủ.
    Bị cáo Dũng khai nhận: "Ngày 17/3, khi đi tập về, bị cáo thấy cuộc gọi nhỡ của anh Lợi. Gọi điện lại, anh Lợi nói ở Việt Nam kèo đã bị lộ (không tài hiệp 1 nữa, hủy)"
    Theo vị chủ tọa, ngoài việc liên hệ với Lợi, Trần Mạnh Dũng có liên hệ với một người tên Bùi Văn Hà ở Nam Định. Trong đó, có việc thông báo lộ kèo ở Việt Nam. "Không loại trừ còn một nhánh cá độ nữa ở Nam Định" - chủ tọa nghi vấn.
    Quá trình khai nhận trước tòa, Trần Mạnh Dũng có dấu hiệu quanh co, ngay lập tức, HĐXX cho gọi các bị cáo khẳng định lại chuyện Dũng có trao đổi với đồng đội về chuyện cá độ, đổi kèo.
    Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Trần Mạnh Dũng khẳng định: Bản thân không chủ mưu mà có bàn với Nguyễn Mạnh Dũng về chuyện chia tiền độ. Ngay lập tức, bị cáo Nguyễn Mạnh Dũng khẳng định: "Tôi có nói với Trần Mạnh Dũng rằng, tiền với anh không quan trọng và tôi không bàn với Dũng về chuyện tiền nong".
    Khi được vị chủ tọa phân tích về hành vi phạm tội, bị cáo Lê Quang Hùng đã khóc như một đứa trẻ trước tòa: "Bị cáo biết mình sai rồi, chỉ vì phút sai lầm của tuổi trẻ nên đã phạm tội".
     Bị cáo Lê Quang Hùng đã khóc như một đứa trẻ trước tòa
    Nói về động cơ phạm tội, Lê Văn Duyệt ngây ngô trả lời HĐXX: "85 triệu đồng thắng độ, bị cáo lấy tiền đi xin việc cho vợ". 
    HĐXX kết thúc thẩm vấn, chuyển sang phần tranh luận. Thay mặt cơ quan truy tố, đại diện VKS luận tội và đề nghị mức án đối với 10 bị cáo.
    Theo kiểm sát viên, đây là vụ án được dư luận trong và ngoài nước quan tâm. Số tiền được các bị cáo cá độ là rất lớn. Trong vụ án, Trần Mạnh Dũng giữ vai trò chủ mưu, đứng vị trí số 1. Nguyễn Mạnh Dũng cũng tham gia vào bàn bạc, do vậy, giữ vị trí thứ hai.
    Viện KSND tỉnh Ninh Bình cũng đề nghị HĐXX xem xét những tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo để có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng, cũng như tiếp tục cống hiến cho nền thể thao nước nhà.
    Đại diện Viện KSND tỉnh Ninh Bình đề nghị mức án với các bị cáo như sau:
    Các đối tượng phạm tội đánh bạc, áp dụng điều 248 khoản 2, điểm b xử phạt:
    Đào Đức Lợi và Trần Mạnh Dũng từ 18 - 24 tháng tù, phạt hai bị cáo từ 20-25 triệu đồng.
    Nguyễn Mạnh Dũng từ 12-15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách từ 30-36 tháng, phạt 20-25 triệu đồng.
    Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Văn Hưng, Phạm Xuân Phú, Nguyễn Gia Từ  từ 12-15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 14-20 tháng, phạt các bị cáo từ 15 -20 triệu đồng.
    Phan Anh Tuấn từ 9-12 tháng cải tạo không giam giữ, được khấu trừ thời hạn tạm giam, phạt bị cáo từ 10-15 triệu đồng.
    Hầu hết bị cáo không tham gia tranh luận và cho rằng, việc cơ quan công tố đề nghị như vậy là phù hợp hành vi phạm tội của mình.
    Ở phần tự bào chữa, bị cáo Trần Mạnh Dũng đã nhắc đến những đóng góp của bản thân cho đội tuyển quốc gia, cũng như cấp câu lạc bộ. "Chắc sự nghiệp của bị cáo đã kết thúc, chỉ mong VKS xem xét những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.
    Bị cáo Nguyễn Xuân Phú gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và cũng mong tòa giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Lê Quang Hùng tiếp tục ôm mặt khóc và gửi lời xin lỗi tới người thân, câu lạc bộ người hâm mộ.
    Nhận thấy, hành vi cá độ bóng đá của các cựu cầu thủ, thủ mô là nguy hiểm đến xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến ngành thể thao Việt Nam. HĐXX quyết định tuyên án đối với 10 bị cáo như sau: Bị cáo Trần Mạnh Dũng, Đào Đức Lợi nhận mức án 30 tháng tù giam. Lê Quang Hùng, Nguyễn Mạnh Dũng 27 tháng tù, cho hưởng án treo. Các bị cáo còn lại nhận mức án 24 tháng tù, cho hưởng án treo.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cau-thu-vissai-ninh-binh-ban-do-de-lay-tien-xin-viec-cho-vo-a47944.html
    Thê thảm như sinh viên mê cá độ bóng đá.

    Thê thảm như sinh viên mê cá độ bóng đá.

    (ĐSPL) - Mùa World Cup bắt đầu cũng là lúc sinh viên mê cá độ bóng đá rơi vào tình trạng thê thảm; đình chỉ thi vì lấy tiền học phí ứng vào cá cược; vào tù vì cướp giật

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Thê thảm như sinh viên mê cá độ bóng đá.

    Thê thảm như sinh viên mê cá độ bóng đá.

    (ĐSPL) - Mùa World Cup bắt đầu cũng là lúc sinh viên mê cá độ bóng đá rơi vào tình trạng thê thảm; đình chỉ thi vì lấy tiền học phí ứng vào cá cược; vào tù vì cướp giật