+Aa-
    Zalo

    “Cầu thủ V.Ninh Bình có thể phải ngồi tù 17 năm?"

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Luật sư Cao Xuân Vượng, thành viên Công ty Luật VMF cho rằng, nhóm cầu thủ V.Ninh Bình tham gia cá độ có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 17 năm.
    (ĐSPL) – Luật sư Cao Xuân Vượng, thành viên Công ty Luật VMF cho rằng, nhóm cầu thủ V.Ninh Bình tham gia cá độ có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 17 năm căn cứ theo Bộ luật Hình sự.
    Như đã biết, sau khi nghi ngờ hàng loạt cầu thủ của đội có dấu hiệu dính đến tiêu cực, ngày 10/4 Lãnh đạo CLB V.Ninh Bình đã gửi tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam đơn xin không thi đấu các trận còn lại tại V.League 2014 và AFC Cup 2014 đồng thời nhờ Công an vào cuộc điều tra làm rõ nghi vấn.
     Vụ bán độ của nhiều cầu thủ V.Ninh Bình làm rúng làng bóng đá Việt.
    Ngay sau đó, Công an tỉnh Ninh Bình đã triệu tập và lấy lời khai của 11 cầu thủ V.Ninh Bình nằm trong diện nghi vấn. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm cầu thủ trên đã cùng nhau bàn bạc và thống nhất “làm độ” trận đấu gặp CLB chủ nhà Kelantan (Malaysia) thuộc vòng bảng AFC Cup 2014 hôm 18/3. Người cầm đầu vụ cá độ này là đội trưởng Trần Mạnh Dũng. Cả nhóm nhận được tổng cộng 800 triệu đồng và chia nhau. Cụ thể như sau:
    1. Nguyễn Văn Hưng: 85.000.000 đồng
    2. Lê Quang Hùng: 85.000.000 đồng
    3. Lê Văn Duyệt: 85.000.000 đồng
    4. Nguyễn Gia Từ: 85.000.000 đồng
    5. Trần Mạnh Dũng: 90.000.000 đồng
    6. Phan Anh Tuấn: 75.000.000 đồng
    7. Nguyễn Mạnh Dũng: 75.000.000 đồng
    8. Phạm Xuân Phú: 75.000.000 đồng
    9. Chu Ngọc Anh: 75.000.000 đồng
    10. Lê Văn Thắng: 20.000.000 đồng (không tham gia cá độ nhưng được Trần Mạnh Dũng cho 20.000.000 đồng trong số tiền thắng cá độ)
    11. Hoàng Danh Ngọc: 50.000.000 đồng (là tiền mà Trần Mạnh Dũng chuyển thông qua Đào Đức Lợi).
    Trao đổi với phóng viên báo Đời sống và pháp luật về vụ việc trên, Luật sư Cao Xuân Vượng, thành viên Công ty Luật VMF cho biết: “Hành vi cá độ bóng đá của 11 cầu thủ V.Ninh Bình là một hình thức đánh bạc trái phép và đã vi phạm quy định tại Điều 248 và Điều 249 Bộ luật Hình sự”.
    "Cụ thể số tiền 11 cầu thủ V.Ninh Bình dùng để cá độ - đánh bạc đã vượt quá số tiền 50 triệu đồng. Vì vậy, họ sẽ bị truy cứu về tội đánh bạc theo điểm b khoản 2 Điều 248 với mức phạt từ 2 đến 7 năm tù giam.
    Bên cạnh đó, trong vụ án này, riêng hai cầu thủ Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng là những người tổ chức đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá và phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự với mức phạt tù từ 3 năm đến 10 năm tù giam.
    Như vậy với việc phạm hai tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc, hai cầu thủ Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng đứng trước nguy cơ phải chịu án tù giam cao nhất có thể lên đến 17 năm", Luật sư Cao Xuân Vượng nhận định.

    Điều 248: Tội đánh bạc

    “1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

    a) Có tính chất chuyên nghiệp;

    b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ năm mươi triệu đồng trở lên;

    c) Tái phạm nguy hiểm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng”.

    Theo quy định tại điểm 5.1 khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật Hình sự về việc xác định số tiền hoặc giá trị hiện vật của người chơi đề, cá độ dùng đánh bạc như sau: “Trường hợp người chơi số đề, cá độ có trúng số đề, thắng cược cá độ thì số tiền mà họ dùng đánh bạc là tổng số tiền mà họ đã bỏ ra để mua số đề, cá độ cộng với số tiền thực tế mà họ được nhận từ chủ đề, chủ cá độ”.

    Điều 249: Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

    “1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

    A) Có tính chất chuyên nghiệp;

    B) Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

    C) Tái phạm nguy hiểm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.

    Khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 01 việc “Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn” được xác định như sau:

    a) Thu lợi bất chính từ 10.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng là thu lợi bất chính lớn.

    b) Thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 90.000.000 đồng là thu lợi bất chính rất lớn.

    c) Thu lợi bất chính từ 90.000.000 đồng trở lên là thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

     
     
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cau-thu-vninh-binh-co-the-phai-ngoi-tu-17-nam-a29042.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan