+Aa-
    Zalo

    "Cậu Thủy" làm giả hài cốt lĩnh án chung thân

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Sáng nay (16/10), TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "cậu Thủy" và đồng bọn làm giả hài cốt liệt sĩ.

    (ĐSPL) – Sáng nay (16/10), TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "cậu Thủy" và đồng bọn làm giả hài cốt liệt sĩ.

    Phiên tòa diễn ra tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Trị. Tham gia phiên tòa có Thẩm phán Võ Ngọc Mậu, Chủ tọa phiên tòa, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Thúy (tức cậu "Thủy") và Mẫn Thị Duyên có luật sư Vũ Gia Trưởng, luật sư Tạ Duy Tuyên, luật sư Phạm Hương Giang, thuộc văn phòng Luật sư Phạm Hồng Hải và cộng sự, Đoàn luật sư TP Hà Nội.

    Các bị cáo gồm: Nguyễn Văn Thúy (tức “cậu Thủy", 56 tuổi); Mẫn Thị Duyên (vợ Thúy, 53 tuổi); Mẫn Đức Phương (em ruột Duyên, 37 tuổi, cùng trú tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh); Nguyễn Văn Hoành (em ruột Thuý, trú tại huyện Tiên Du); Nguyễn Trường Sơn (28 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn, HN) và Nguyễn Anh Chiều (con rể Duyên, 32 tuổi, trú tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, HN).

    Ngoài ra, bị can Hoành bị truy tố thêm tội "Trộm cắp tài sản". Riêng bị can Vũ Đức Chung (69 tuổi, trú tại tỉnh Kon Tum, nhân viên quản trang tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đăk Tô) bị truy tố về tội “Xâm phạm mồ mả, hài cốt”. Trước đó, tất cả các bị can này bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Xâm phạm mồ mả, hài cốt".


    Như tin đã đưa, ngày 25/7/2013, Thúy đã bày ra hiện trường giả rồi chỉ đạo cất bốc 9 hài cốt mà y cho là của liệt sĩ tại thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai, huyện Gio Linh. Tuy nhiên, hành vi của chúng đã bị cơ quan chức trách và người dân phát hiện, tố giác.Trước đó, trong những năm 2012 - 2013, “Cậu Thủy” và đồng bọn đã làm giả hài cốt liệt sĩ trên địa bàn các tỉnh Quảng Trị, Đắk Lắk, Bình Phước để chiếm đoạt tiền Chính sách và thân nhân liệt sĩ hơn 8 tỷ đồng gây xôn xao dư luận. Cụ thể, Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam bị "cậu Thuỷ" chiếm 7 tỷ đồng, 8 gia đình thân nhân liệt sĩ bị chiếm hơn 1 tỷ đồng.

    "Cậu Thủy" và đồng bọn lắng nghe HĐXX tuyên án.

    Sau một ngày làm việc, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Tri đã tuyên án: Nguyễn Văn Thuý phạt tù chung thân, Mẫn Thị Duyên 25 năm tù, Mẫn Đức Phương 18 năm tù, Nguyễn Văn Hoành 23 năm tù, Nguyễn Trường Sơn 15 năm tù, Nguyễn Anh Chiều 5 năm tù và Nguyễn Đức Chung 1 năm tù cho hưởng án treo.

    Đồng thời, yêu cầu các bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền đã lấy của các bị hại, tịch thu sung công quỹ một chiếc xe ô tô và tiêu hủy toàn bộ tang vật của vụ án

    XUÂN HƯƠNG 

    [mecloud]ARo69opSMI[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cau-thuy-lam-gia-hai-cot-linh-an-chung-than-a115140.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.