+Aa-
    Zalo

    Cây cảnh độc lạ, chó đúc bằng vàng khuấy động thị trường quà tặng Tết 2018

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hàng năm vào dịp tết trên thị trường quà tặng tết đều nhộn nhịp đủ các loại quà tặng, từ cao cấp đến bình dân với đủ mọi giá cả khác nhau.

    Hàng năm, vào dịp Tết trên thị trường đều nhộn nhịp đủ các loại quà tặng, từ cao cấp đến bình dân với đủ mọi mức giá khác nhau.

    Thị trường quà Tết Nguyên đán 2018 đang trở lên sôi động với nhiều các mặt hàng mới lạ. Nhiều món quà Tết độc lạ đã được khách đặt trước vì sợ "cháy hàng" như táo cảnh, dưa hồ lô, tượng chó vàng...

    Thị trường quà Tết 2018 đang sốt với cây táo tàu cảnh vừa chơi Tết vừa ăn quả. Giá của cây này từ 900.000 - 5.000.000 đồng/chậu tùy từng cây, từng thế và số lượng quả

    Chiếc bình sứ vẽ vàng có giá từ vài triệu đến hàng tỷ đồng cũng được xem là món quà biếu Tết được nhiều người lựa chọn . Trong ảnh là một chiếc bình loại nhỏ giá gần 4 triệu đồng

    Bức tranh vẽ mạ vàng hình hoa đào khá tinh xảo có chiều dài lên tới hơn 2 mét có giá khoảng 75 triệu đồng

    Các loại dưa hấu tạo hình hồ lô rất được ưa chuộng tại thị trường tết Nguyên đán.

    Tượng phong thủy hình chó bằng đồng mạ vàng với các kích cỡ khác nhau đang là sản phẩm độc đáo được chọn làm quà tặng dịp Tết Mậu Tuất. Giá bán dao động từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng

    Hộp đựng mứt bí ngô: Hộp đựng mứt bí ngô 100% gỗ lim là một trong những món quà Tết độc lạ được nhiều chị em lựa chọn. Giá của nó từ 330.000 - 1.490.000 đồng

    Quất bon sai trồng trong chậu sành hình chó: Quất bon sai trồng trong chậu sành hình chó vô cùng độc đáo và ngộ nghĩnh đang được rất nhiều người tìm đến các vườn quất cảnh để đặt trước

    Trái cây in chữ: Các loại quả in chữ bắt đầu xuất hiện, điển hình như dừa hồ lô chữ nổi Tài Lộc có giá 400.000 - 500.000 đồng/trái, dừa in chữ chìm sẽ có giá thấp hơn, 200.000 - 300.000 đồng/trái...

    Dưa hấu hình thỏi vàng: Dưa hấu hình thỏi vàng có giá dự kiến thấp nhất cũng 2 triệu đồng/cặp, còn dưa hấu hình xe Mercedes Benz có giá trên chục triệu đồng/cặp... 

    Kiều Trang (T/h)
    Ảnh: VOV; Kiến Thức
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cay-canh-doc-la-cho-duc-bang-vang-khuay-dong-thi-truong-qua-tang-tet-2018-a213434.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan