+Aa-
    Zalo

    Cây cổ thụ bất ngờ bật gốc, đè bẹp hai xe ô tô

    ĐS&PL (ĐSPL) - Một gốc cây cổ thụ bất ngờ bật gốc đổ ập, đè bẹp dúm hai chiếc xe ô tô đang lưu thông trên đường. Rất may, vụ tai nạn không có thương vong nào về người.
    (ĐSPL) - Một gốc cây cổ thụ bất ngờ bật gốc đổ ập, đè bẹp dúm hai chiếc xe ô tô đang lưu thông trên đường. Rất may, vụ tai nạn không có thương vong nào về người.
    Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 7/1, trên QL14, đoạn đi qua địa bàn thôn 6, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).
    Theo anh Nguyễn Ngọc Sơn, trú tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút (Đắk Nông), vào khoảng thời gian trên, anh Sơn điều khiển xe ô tô mang BKS: 48H – 0868 lưu thông theo hướng từ TP Buôn Ma Thuột – Đắk Nông. Khi đến đoạn đường trên, bất ngờ một gốc cây cổ thụ đổ rầm, đè nát phần đầu của chiếc xe.
    2 chiếc xe bị hư hỏng nặng. Ảnh: V.T
    Cùng lúc đó, 1 chiếc xe ô tô của lực lượng tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đi qua, cũng bị 1 nhánh lớn của cây va đập khiến phần đuôi xe bẹp dúm, thùng xe vỡ nát, hư hỏng nặng. Rất may mắn, những người ngồi trên xe không bị thương.
    Thân cây lớn đổ chắn ngang đường khiến giao thông qua khu vực trên bị tê liệt hoàn toàn, QL14 ách tắc gần 3 tiếng đồng hồ.
    Quan sát tại hiện trường, gốc cây cổ thụ là cây bông gòn, đường kính thân khoảng gần 1m, gốc đã bị mục rỗng hoàn toàn.
    Thân cây "khủng" được cưa xẻ thành nhiều khúc để giải tỏa giao thông. Ảnh: T.N
    Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông. Do thân cây quá lớn, lực lượng chức năng phải huy động xe cẩu, máy cưa để xẻ cây lớn thành từng khúc nhằm giải tỏa giao thông.
    Đến hơn 21h, giao thông trên đoạn đường mới trở lại bình thường.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cay-co-thu-bat-ngo-bat-goc-de-bep-hai-xe-o-to-a78215.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan