+Aa-
    Zalo

    Cây cổ thủ bất ngờ gãy đổ, đè chết người phụ nữ đang đánh xe trâu

    • DSPL
    ĐS&PL Cây cổ thụ bất ngờ gãy đổ đúng lúc bà D. đi ngang qua khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

    Cây cổ thụ bất ngờ gãy đổ đúng lúc bà D. đi ngang qua khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

    Hiện trường nơi xảy ra sự việc - Ảnh: VOV

    VOV đưa tin, ngày 3/10, ông Nguyễn Sỹ Hùng - Chủ tịch UBND xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã này vừa có 1 phụ nữ bị cây cổ thụ gãy đè lên người khiến nạn nhân tử vong.

    Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 16h30 ngày 3/10, bà Nguyễn Thị D. (51 tuổi, xã Thanh Dương) đi làm đồng về. Lúc này bà D. ngồi trên xe trâu kéo để chạy mưa.

    Khi đi ngang qua cây ngô đồng bên đường, bà D. bất ngờ bị cây gãy đè trúng đầu. Phát hiện sự việc, người dân lập tức hô hoán người mang cưa ra cưa cây để giải cứu nạn nhân. Tuy nhiên, bà D. đã tử vong từ trước do vết thương quá nặng.

    Tại hiện trường, cây cổ thụ đè lên đầu, người bà D.. Chiếc xe trâu cũng bị cây đè nát.

    Sau sự việc, gia đình đã đưa thi thể bà D. về làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

    Cùng ngày, một người đàn ông ở Hà Tĩnh cũng bị sét đánh chết khi đang làm đồng.

    VTC News đưa tin, vào lúc 16h35 ngày 3/10, ông Nguyễn Duy K. (sinh năm 1949, trú tại xóm 11, xã Phúc Đồng) đang làm ruộng ở khu vực Đồng Lạc (xóm 11) thì bị sét đánh. Nhận được tin, chính quyền địa phương cùng người dân gần đó đã đến hiện trường, tổ chức đưa ông K. đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã chết.

    Thời điểm ông K. gặp nạn, trên địa bàn xã Phúc Đồng có mưa lớn và xuất hiện sấm sét.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cay-co-thu-bat-ngo-gay-do-de-chet-nguoi-phu-nu-dang-danh-xe-trau-a295521.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan