+Aa-
    Zalo

    Cây dầu nghi 200 tuổi quý hiếm chôn ở cửa biển Cà Mau

    • DSPL
    ĐS&PL Trong lúc tham gia khai thác thủy sản, một ngư dân đã phát hiện một cây dầu được cho là khoảng 200 năm tuổi bị chôn vùi ở cửa biển Nhà Diệu (Cà Mau).

    Trong lúc tham gia khai thác thủy sản, một ngư dân đã phát hiện một cây dầu được cho là khoảng 200 năm tuổi bị chôn vùi ở cửa biển Nhà Diệu (Cà Mau).

    Theo báo Thanh Niên, cây dầu này có chiều dài 17m, đường kính 1,1m được chôn vùi tại cửa biển Nhà Diệu, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau. Trước đó, trong lúc khai thác thủy sản ở cửa biển, ngư dân đã phát hiện cây dầu này.

    Ngay sau khi biết tin phát hiện cây dầu, rất đông người dân đổ xô đến xem cây gỗ quý hiếm.

    Cây dầu nghi 200 tuổi quý hiếm chôn ở cửa biển Cà Mau. Ảnh: Báo Thanh Niên

    Trao đổi với PV báo Tri Thức Trẻ ngày 16/4, ông Lê Văn Hải, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Cà Mau cho biết: "Thân cây bị vùi lấp dưới bùn đất, người dân nghi khoảng 200 năm tuổi nhưng chưa giám định. Tôi đã cho cán bộ hạt kiểm lâm kiểm tra xem thân cây có đánh số gì hay không nhưng hình như vỏ tróc hết rồi. Cũng không loại trừ khả năng ghe buôn làm rơi cây dầu khi vận chuyển trên biển và sau đó trôi vào bãi bồi".

    Hiện lực lượng kiểm lâm huyện Ngọc Hiển phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Kiến Vàng xuống hiện trường giám định độ tuổi của cây dầu nói trên, lập biên bản, giao cho người dân trực tiếp quản lý.

    Báo VnExpress đưa tin thêm, mặc dù bị ngâm dưới bùn mặn nhưng cây dầu còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu chặt phá, phần gốc cây hướng vào đất liền, ngọn hướng ra biển. Bước đầu ước tính cây dầu này có giá trị hơn 100 triệu đồng.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cay-dau-nghi-200-tuoi-quy-hiem-chon-o-cua-bien-ca-mau-a187446.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan