+Aa-
    Zalo

    CĐV vây kín sân bay Nội Bài chào đón thầy trò HLV Park Hang-seo trong đêm

    • DSPL
    ĐS&PL Bất chấp đêm lạnh mưa lớn tại Hà Nội, hàng trăm CĐV vẫn vây kín sân bay Nội Bài để chào đón thầy trò HLV Park Hang-seo về nước.

    Bất chấp đêm lạnh mưa lớn tại Hà Nội, hàng trăm CĐV vẫn vây kín sân bay Nội Bài để chào đón thầy trò HLV Park Hang-seo về nước.

    Theo đó, chiều tối hôm qua (12/12), đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại sân bay Kuala Lumpur (Malaysia) để làm thủ tục lên chuyến bay VN680 của Vietnam Airlines trở về Hà Nội chuẩn bị cho trận đấu chung kết AFF cup lượt về trên sân Mỹ Đình.

    Các cầu thủ chụp ảnh lưu niệm tại sân bay Kuala Lumpur (Malaysia).

    HLV Park Hang-seo vui mừng khi nhận bức tượng nhỏ mô phỏng thân hình của mình.


    Được biết, Vietnam Airlines đã bố trí toàn bộ đội tuyển ngồi ghế hạng thương gia và phổ thông. Trong đó, các suất ăn dành cho đội tuyển được phục vụ theo tiêu chuẩn hạng thương gia với chất lượng dịch vụ quốc tế 4 sao.

    Các cầu thủ ngồi trên máy bay hạng thương gia và mỗi người sẽ nhận được một con búp bê lưu niệm.

    Đúng 21h40 ngày 12/12, đội tuyển Việt Nam đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài. HLV Park Hang-seo và các cầu thủ được hàng trăm người hâm mộ quây kín.

    Ngay khi xuất hiện tại sảnh xuất nhập cảnh sân bay Nội Bài, HLV Park Hang-seo đã được CĐV chạy tới xin chụp ảnh cùng.

    Thủ môn Lâm "tây" đi giữa vòng vây người hâm mộ.

    Các CĐV đứng kín tại sân bay dù thời tiết đang rất lạnh và mưa lớn.

    Điện thoại, máy ảnh vẫn không ngừng được sử dụng dù các cầu thủ đã lên xe di chuyển.


    Ảnh: Người Đưa Tin, Sport5
    Nguyễn Phượng (T/h)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cdv-vay-kin-san-bay-noi-bai-chao-don-thay-tro-hlv-park-hang-seo-trong-dem-a254853.html
    Sự kiện: AFF Cup 2018
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan