+Aa-
    Zalo

    Chân dung 2 tân Cục trưởng vừa được bộ Công an bổ nhiệm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu được bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh; Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh giữ chức vụ Cục trưởng Cục truyền thông Công an nhân dân.

    chan dung 2 tan cuc truong vua duoc bo cong an bo nhiem
    Thượng tướng Lương Tam Quang trao quyết định và chúc mừng Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa - Ảnh: Báo Chính phủ

    Bộ Công an vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự mới.

    Tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh vào ngày 1/7/2022.

    Tại buổi lễ, bộ Công an cũng thông báo quyết định điều động Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục truyền thông Công an nhân dân từ ngày 1/7/2022.

    chan dung 2 tan cuc truong vua duoc bo cong an bo nhiem 2
    Thượng tướng Lương Tam Quang trao quyết định và chúc mừng Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Ảnh: Báo Chính phủ

    Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa và Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong bày tỏ cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo bộ Công an đã tin tưởng giao trọng trách; khẳng định, đây là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề.

    Trên cương vị công tác mới, Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa và Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cùng tập thể lãnh đạo hai đơn vị tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống để xây dựng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và Cục Truyền thông Công an nhân dân vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

    Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, sinh năm 1966, quê quán xã Yên Hoà, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; là cán bộ được đào tạo cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ.

    Trước khi làm Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu, Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên.

    Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, sinh năm 1967, quê quán huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; tốt nghiệp trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân), có trình độ Cao cấp Lý luận chính trị.

    Ông Phong từng giữ các chức vụ quan trọng tại Công an TP.Hà Nội và Tổng cục An ninh, Cục An ninh kinh tế. Từ tháng 7/2020 đến tháng 2/2022 ông là Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Đầu tháng 3/2022, ông được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dung-2-tan-cuc-truong-vua-duoc-bo-cong-an-bo-nhiem-a542876.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    3 tân Phó Giám đốc Công an Hà Nội là ai?

    3 tân Phó Giám đốc Công an Hà Nội là ai?

    Ba tân Phó Giám đốc được bổ nhiệm gồm: Đại tá Dương Đức Hải - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt; Đại tá Phạm Thanh Hùng - Trưởng phòng An ninh Kinh tế; Đại tá Nguyễn Thành Long - Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm.

    Bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

    Bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

    Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 775/QĐ-TTg ngày 28/6/2022 điều động, bổ nhiệm ông Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đắk Lắk giữ chức Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.