+Aa-
    Zalo

    Chân dung 5 Thứ trưởng bộ Y tế

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bộ Y tế hiện có 5 Thứ trưởng, bao gồm: GS.TS. Nguyễn Thanh Long, TS. Trương Quốc Cường, PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, GS.TS.Trần Văn Thuấn, ông Đỗ Xuân Tuyên.

    Bộ Y tế hiện có 5 Thứ trưởng, bao gồm: GS.TS. Nguyễn Thanh Long, TS. Trương Quốc Cường, PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, GS.TS.Trần Văn Thuấn, ông Đỗ Xuân Tuyên.

    Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long

    Ông Nguyễn Thanh Long sinh ngày 3/9/1966, quê quán  huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ông là Giáo sư, Tiến sĩ y học.

    Từ năm 1995 đến năm 2003, ông là chuyên viên Vụ Y tế dự phòng, bộ Y tế. Từ tháng 12/2003 đến tháng 5/2005 là Trưởng phòng Kiểm soát và phòng chống HIV/AIDS, Cục Y tế dự phòng và phòng chống HIV/AIDS, bộ Y tế.

    Thứ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Đại Đoàn Kết

    Từ tháng 6/2005 đến tháng 3/2008, ông là Phó Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS, bộ Y tế. Từ tháng 3/2008 đến tháng 11/2011 là Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS. Từ tháng 12/2011 đến tháng 10/2018, ông là ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng bộ Y tế.

    Ông Nguyễn Thanh Long có 7 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng bộ Y tế trước khi được Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương vào tháng 10/2018.

    Ngày 31/1/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 171/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương, giữ chức vụ Thứ trưởng bộ Y tế.

    Tại bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long phụ trách lĩnh vực: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính, Pháp chế, Bảo hiểm y tế, Hợp tác quốc tế, CNTT,....

    Thứ trưởng Trương Quốc Cường

    Thứ trưởng bộ Y tế Trương Quốc Cường. Ảnh: Bộ Y tế

    Ông Trương Quốc Cường sinh ngày 9/11/1961, tại xã Hưng Long, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. 

    Tại Quyết định 2258/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế giữ chức vụ Thứ trưởng bộ Y tế.

    Tại bộ Y tế, Thứ trưởng Trương Quốc Cường phụ trách lĩnh vực Dược và Mỹ phẩm....

    Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn

    Thứ trưởng bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. Ảnh: Bộ Y tế

    PGS-TS Nguyễn Trường Sơn sinh năm 1964 tại TP. HCM.

    Hơn 30 năm làm công tác chuyên môn, ông Nguyễn Trường Sơn có 16 năm trực tiếp làm công tác chuyên môn với vai trò bác sĩ điều trị tại khoa Huyết học Truyền máu - bệnh viện Chợ Rẫy.

    Năm 2004, ông Nguyễn Trường SƠn chuyển sang trọng trách quản lý ở cương vị Phó Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy.

    Từ năm 2008 đến năm 2018, ông Nguyễn Truongwf Sơn giữ chức vụ Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy.

    Tại Quyết định số 1476/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Trường Sơn giữ chức vụ Thứ trưởng bộ Y Tế.

    Tại bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn phụ trách lĩnh vực khám chữa bệnh, y dược cổ truyền....

    Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên

    Thứ trưởng bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. Ảnh: Bộ Y tế

    Ông Đỗ Xuân Tuyên, sinh năm 1966, từng tốt nghiệp Học viện Quân y.

    Ông Đỗ Xuân Tuyên từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó GĐ rồi Giám đốc Trung tâm y tế TP Hưng Yên, Phó chủ tịch rồi Chủ tịch UBND TP Hưng Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên. 

    Tháng 6/2016, ông được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên bầu làm Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, sau đó được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

    Tại Quyết định 1771/QĐ-TTg ngày 9/12/2019, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế

    Tại bộ Y tế, ông Tuyên được giao phụ trách lĩnh vực: Y tế dự phòng, Y tế cơ sở, Tổng Cục dân số, Văn phòng Bộ, Lĩnh vực thanh tra,....

    Thứ trưởng Trần Văn Thuấn

    Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn. Ảnh: Bộ Y tế

    Ông Trần Văn Thuấn sinh năm 1970, quê quán Bắc Ninh, là Tiến sĩ chuyên về ung thư, có học hàm Giáo sư từ 2018, làm Giám đốc Bệnh viện K từ năm 2016.

    Ông Trần Văn Thuấn hiện cũng là Viện trưởng Viện Nghiên cứu ung thư Quốc gia, Trưởng Bộ môn Ung thư Đại học Y Hà Nội, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

    Ngày 29/04/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 600/QĐ-TTg bổ nhiệm GS. TS. Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dung-5-thu-truong-bo-y-te-a324904.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan