+Aa-
    Zalo

    Chân dung kẻ bắt cóc, kề dao vào cổ con tin nhiều giờ liền

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Sơn là đối tượng "cộm cán", không nghề nghiệp, từng trốn truy nã về tội trộm cắp tài sản.

    (ĐSPL) -  Sơn là đối tượng "cộm cán", không nghề nghiệp, từng trốn truy nã về tội trộm cắp tài sản.

    Liên quan đến nghi can cầm dao kề cổ khống chế con tin nhiều giờ đồng hồ tin tức đăng tải trên báo Pháp luật TP. HCM cho hay, danh tính đối tượng được xác định là Chu Văn Sơn (35 tuổi, trú xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

    Nghi phạm Chu Văn Sơn bị bắt giữ (đi giữa). Ảnh: báo Pháp luật TP. HCM

    Được biết, Sơn là đối tượng "cộm cán", từng trốn truy nã về tội trộm cắp tài sản, nghi vấn bị "ngáo đá". 

    Người dân địa phương cho biết, nghi phạm Sơn không có nghề nghiệp ổn định, có tiền sử sử dụng ma túy và vừa mới ra tù về

    Được biết, Sơn đã lấy vợ và có hai con còn nhỏ. Vào năm 2011, Sơn tham gia trộm tài sản rồi khi biết công an vào cuộc điều tra đã vào Vũng Tàu trốn truy nã. Sáng sớm ngày 25/5/2012, Tổ công tác Phòng Cảnh sát truy nã (PC52), Công an tỉnh Nghệ An đã bắt gọn Sơn tại một tàu đánh cá ở phía Đông vùng biển Vũng Tàu.

    Sau thời gian đi tù trở về nhà, Sơn có biểu hiện nghiện ngập ma túy, nghi nhiễm căn bệnh HIV. Bước đầu công an nhận định Sơn bị "ngáo đá".

    Như báo Đời sống và Pháp luật đã thông tin, vào khoảng 10h30 ngày 17/4, trên địa bàn xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu (Nghệ An) xảy ra vụ bắt cóc con tin.

    Nhận tin báo, Công an xã Diễn Bích đã nhanh chóng xuống hiện trường, đồng thời báo cáo với Công an huyện Diễn Châu. Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trượng, đối tượng đã bỏ trốn cùng con tin trên một chiếc xe máy.

    Sau khi khống chế một người đàn ông tên Nguyễn Văn Q., trú tại xóm Quyết Thắng, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu. Đối tượng đã yêu cầu người này lên điều khiển xe máy chạy lòng vòng xuống bờ biển Hòn Câu, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu. 

    Sự việc xảy ra, Công an huyện Diễn Châu đa huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ công an có mặt tại hiện trường và theo dõi mọi di biến động của đối tượng.

    Do đối tượng manh động, dùng dao và kéo ghì cổ người đàn ông, nên công tác giải cứu nạn nhân của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn. 

    Đến hơn 14h cùng ngày, công an đã khống chế được đối tượng Sơn đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

    HẠNH VŨ (Tổng hợp)

    Cập nhật các bài viết liên quan tại chuyên mục : An Ninh Hình SựTin báo pháp luật mới
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dung-ke-bat-coc-ke-dao-vao-co-con-tin-nhieu-gio-lien-a141777.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan