+Aa-
    Zalo

    Chân dung tân nữ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội vừa được bổ nhiệm

    (ĐS&PL) - Ngày 26/1, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ Công bố Nghị quyết bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn Nhà trường. Theo đó, bổ nhiệm PGS.TS.BS Kim Bảo Giang - Giảng viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn.

    Theo thông tin trên Cổng thông tin Trường Đại học Y Hà Nội, tham dự Lễ công bố về phía Bộ Y tế có TS.BS Nguyễn Hồng Sơn – UV Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; TS.BS Nguyễn Văn Quân – Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ & Đào tạo; cùng đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Y tế, lãnh đạo các Trường Đại học Y, Dược.

    Tại buổi lễ, GS.TS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng nhà trường đã trao Nghị quyết số 08NQ – ĐHYHN ngày 26/1/2024 về việc Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn Trường Đại học Y Hà Nội đối với GS.TS.BS Đoàn Quốc Hưng, từ ngày 29/1/2024, thời hạn 5 năm.

    truong dai hoc y ha noi co tan pho hieu truong la nu sau 20 namjpg1
    Hai Phó Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội nhận hoa chúc mừng từ các vị đại biểu. Ảnh: Trường ĐH Y Hà Nội

    Đồng thời trao Nghị quyết số 09NQ- ĐHYHN ngày 26/1/2024 về việc Bổ nhiệm PGS.TS.BS Kim Bảo Giang - Giảng viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn Trường Đại học Y Hà Nội thời hạn 5 năm kể từ ngày Nghị quyết được ban hành.

    Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Tạ Thành Văn chúc mừng 2 nhà giáo được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của Trường Đại học Y Hà Nội.

    GS.TS Tạ Thành Văn chia sẻ: Đối với GS.TS.BS Đoàn Quốc Hưng người được bổ nhiệm lại trong ngày hôm nay, trong nhiệm kỳ đầu thầy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Nhà trường giao, đã đưa đào tạo Sau đại học lên một tầm cao mới, tăng chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo, đổi mới quy trình tuyển sinh, đào tạo, giám sát trong quá trình học và hiện nay đang triển khai đổi mới đào tạo Bác sĩ Nội trú chương trình Nội và Ngoại khoa. GS.TS Đoàn Quốc Hưng nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của lãnh đạo Nhà trường.

    truong dai hoc y ha noi co tan pho hieu truong la nu sau 20 nam
    PGS Kim Bảo Giang được bổ nhiệm phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Trường Đại học Y Hà Nội

    Đối với PGS.TS.BS Kim Bảo Giang – người được bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn Trường, cô đã thể hiện rất rõ vai trò của cá nhân cũng như của tập thể dưới sự lãnh đạo của cô trong tiến trình đổi mới đào tạo đại học, đặc biệt là công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng. Ngày hôm nay với cương vị mới, PGS.TS Kim Bảo Giang – Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác đào tạo Đại học chắc chắn là động lực lớn giúp chúng ta thúc đẩy nhanh tiến trình đổi mới đào tạo đại học lên một tầm cao mới. Đây là kỳ vọng của tập thể cán bộ, viên chức Nhà trường sau 20 năm Nhà trường có 1 Phó Hiệu trưởng là nữ.

    Được biết, giai đoạn gần đây nhất Trường Đại học Y Hà Nội có phụ nữ tham gia ban giám hiệu là thời GS Tôn Thất Bách còn làm hiệu trưởng (1993 - 2003). Giai đoạn đó Trường ĐH Y Hà Nội có 2 phụ nữ tham gia ban giám hiệu là GS Phạm Thị Minh Đức và TS Nguyễn Thị Hà. Trong lịch sử hơn 120 năm Trường Đại học Y Hà Nội, rất ít phụ nữ tham gia ban giám hiệu trường ĐH. Trường có 16 hiệu trưởng, tất cả đều là nam giới.

    Phát biểu cảm ơn tại buổi lễ, Tân Phó Hiệu trưởng PGS.TS Kim Bảo Giang trân trọng cảm ơn Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Y tế, Đảng ủy, Hội đồng trường, cán bộ, thầy/ cô giáo trong Nhà trường đã tin tưởng đề cử giới thiệu, bổ nhiệm. 

    Tân Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn Trường Đại học Y Hà Nội thể hiện sự quyết tâm nỗ lực hết mình để thực hiện được những nhiệm vụ được giao phó, đưa Trường Đại học Y Hà Nội ngày càng vững mạnh, phát triển trong thời gian tới.

    "Tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ của Đảng ủy, Hội đồng trường , Ban Giám hiệu, các cán bộ, nhân viên Nhà trường giao phó. Tôi sẽ tiếp tục tích cực học hỏi, lắng nghe, cầu thị, rèn luyện để có thêm kiến thức, kinh nghiệm phục vụ Nhà trường, sẽ nỗ lực góp phần duy trì vào sự đoàn kết, phát triển trong trường", tân Phó Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội phát biểu.

    Bảo An

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dung-tan-nu-pho-hieu-truong-truong-dai-hoc-y-ha-noi-vua-duoc-bo-nhiem-a608846.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan