+Aa-
    Zalo

    Chân dung thiếu nữ trẻ nhất đoạt giải Nobel Hòa bình 2014

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Theo Ủy ban Nobel, thiếu nữ 17 tuổi người Pakistan, Malala Yousafzai là người trẻ tuổi nhất từng nhận giải Nobel Hòa bình.
    (ĐSPL) - Theo Ủy ban Nobel, thiếu nữ 17 tuổi người Pakistan, Malala Yousafzai là người trẻ tuổi nhất từng nhận giải Nobel Hòa bình.
    Nhà hoạt động nữ quyền Malala Yousafzai, mới 17 tuổi, là nữ sinh ở Pakistan. cô. Cô lên tiếng đòi quyền được đi học cho phụ nữ ở những khu vực do lực lượng Hồi giáo cực đoan Taliban kiểm soát. Yousafzai là người trẻ tuổi nhất được trao giải Nobel Hòa bình từ trước đến nay.
    Ủy ban trao giải Nobel cho biết, Malala Yousafzai không ngại nguy hiểm trong nhiều năm qua, đã đấu tranh đòi quyền được đi học cho nữ giới. Năm 2012, các tay súng Taliban đã bắn vào đầu Yousafzai do cô đấu tranh cho quyền được đi học của trẻ em gái.
    Chân dung thiếu nữ trẻ nhất đoạt giải Nobel Hòa bình 2014

    Theo Ủy ban Nobel, Malala Yousafzai là người trẻ nhất từng nhận giải Nobel Hòa bình khi mới 17 tuổi. Cô sinh ngày 12/7/1997 tại thị xã Mingora ở huyện Swat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, nơi các tay súng Taliban cấm trẻ em gái tới trường. 

    Chân dung thiếu nữ trẻ nhất đoạt giải Nobel Hòa bình 2014

    Malala Yousafzai bị tay súng Taliban bắn vào đầu và may mắn thoát chết khi cô đấu tranh cho quyền được đi học của trẻ em gái.

    Chân dung thiếu nữ trẻ nhất đoạt giải Nobel Hòa bình 2014

    Sau khi may mắn thoát chết, Malala Yousafzai cùng gia đình chuyển đến sống ở Anh.

    Chân dung thiếu nữ trẻ nhất đoạt giải Nobel Hòa bình 2014

    Nobel Hòa bình 2014 thuộc về nhà hoạt động Kailash Satyarthi của Ấn Độ và nữ sinh Malala Yousafzai của Pakistan vì những hoạt động cho trẻ em.

    Chân dung thiếu nữ trẻ nhất đoạt giải Nobel Hòa bình 2014

    Hình ảnh Malala Yousafzai điều trị trong bệnh viện, bên cạnh là gia đình và người thân.

    Chân dung thiếu nữ trẻ nhất đoạt giải Nobel Hòa bình 2014

    Malala Yousafzai đã thu hút sự chú ý của dư luận thế giới vì nỗ lực đấu tranh quyền lợi cho trẻ em gái ở Pakistan.

    Chân dung thiếu nữ trẻ nhất đoạt giải Nobel Hòa bình 2014

    Malala Yousafzai gặp gỡ Nữ hoàng Anh Elizabeth II tại cung điện Buckingham, London năm 2013.

    Chân dung thiếu nữ trẻ nhất đoạt giải Nobel Hòa bình 2014

    Malala Yousafzai gặp gỡ gia đình Tổng thống Mỹ tại Nhà Trắng năm 2013.

    Chân dung thiếu nữ trẻ nhất đoạt giải Nobel Hòa bình 2014

    Malala Yousafzai đoạt giải thưởng Hòa bình Quốc tế Thiếu nhi năm 2013 tại Hà Lan.

    Chân dung thiếu nữ trẻ nhất đoạt giải Nobel Hòa bình 2014

    Malala Yousafzai có bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc ở New York năm 2013.

    Chân dung thiếu nữ trẻ nhất đoạt giải Nobel Hòa bình 2014

    Malala Yousafzai xuất hiện trên trang bìa tạp chí TIME.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dung-thieu-nu-tre-nhat-doat-giai-nobel-hoa-binh-2014-a54947.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan