+Aa-
    Zalo

    Chân dung tiến sĩ 7X được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

    • DSPL
    ĐS&PL Ông Nguyễn Văn Thắng là tiến sĩ kinh tế, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông từng là Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

    Ông Nguyễn Văn Thắng là tiến sĩ kinh tế, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ông từng là Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

    Ông Nguyễn Văn Thắng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên - Ảnh: TTO

    Ông Nguyễn Văn Thắng sinh ngày 12/9/1973, quê Từ Liêm, Hà Nội. Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Lưu thông tiền tệ. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

    Ông Thắng là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh.

    Trước đó, chiều 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

    Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các chức danh chủ chốt: Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

    Kết quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên khóa mới có 15 người, ông Nguyễn Văn Thắng đã được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; các ông Mùa A Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên và ông Lê Thành Đô, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên, được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

    Quá trình công tác của ông Nguyễn Văn Thắng:

    - Tháng 12/2011 - 4/2014: Ủy viên BCH Đảng bộ, ủy viên Thường vụ Đảng ủy, ủy viên HĐQT, TGĐ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

    - Tháng 5/2014 - 9/2014: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

    - Tháng 9/2014 - 7/2018: Ủy viên Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

    - Tháng 7/2018 - 6/2019: Bộ Chính trị luân chuyển, chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

    - Tháng 6/2019 - 7/2019: Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021

    - Tháng 7/2019 - 9/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV nhiệm kỳ 2015- 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021

    - Ngày 26/9/2020: Tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

    - Ngày 11/10/2020: Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Thắng tham gia BCH, Ban Thường vụ và giới thiệu để bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020 - 2025

    - Ngày 14/10/2020: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, ông Thắng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

    Cự Giải(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chan-dung-tien-si-7x-duoc-bau-giu-chuc-bi-thu-tinh-uy-dien-bien-a342577.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan