+Aa-
    Zalo

    Cháu đánh chết chú ruột vì mâu thuẫn chia đất

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Do mâu thuẫn trong việc chia đất ruộng nên người chú đã bị 4 người cháu đánh tử vong

    (ĐSPL) - Do mâu thuẫn trong việc chia đất ruộng nên người chú đã bị 4 người cháu đánh tử vong.

    Tin tức đăng tải trên báo Công Lý, cơ quan CSĐT Công an huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên mới đây đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng là Cư A Hòa, Cư A Sùng, Cư A Phứ và Cư A Châu cùng trú tại bản Nậm Chẩn, xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ để điều tra về hành vi giết người.

    Đối tượng Cư A Hòa (Ảnh: Công Lý)

    Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 11/6 Cư A Hòa, Cư A Sùng, Cư A Phứ, Cư A Châu, Cư A Pao và Cư A Phần cùng trú tại bản Nậm Chẩn hẹn gặp anh Cư A Vần (SN 1964), trú tại bản Nậm Chẩn, xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ ra phần đất ruộng đang tranh chấp để giải quyết.

    Khi đi Cư A Hòa mang theo 1 chiếc búa đinh, Cư A Sùng mang theo 01 tay vặn bằng sắt là dụng cụ để sửa chữa xe máy. Tại ruộng, các bên đang thống nhất về diện tích ruộng đã tranh chấp thì Cư A Hòa xông vào ôm lấy anh Cư A Vần (là chú ruột của Hòa), hai người vật nhau ngã xuống ruộng.

    Thấy Cư A Hòa và anh Cư A Vần đang giằng co nhau Cư A Phứ, Cư A Châu xông vào vừa kéo Vần ra vừa dùng tay, chân đấm, đá vào người anh Vần. Cư A Sùng dùng tay vặn đã chuẩn bị sẵn đánh nhiều cái vào chân anh Cư A Vần làm anh Vần ngã xuống ruộng.

    Thấy Vần bị ngã Cư A Sùng tiếp tục dùng tay vặn đập nhiều lần vào tay chân của anh Vần, Cư A Hòa dùng búa đinh đập liên tiếp vào chân, tay, ngực của anh Vần khiến nạn nhân nằm gục.

    Khi phát hiện sự việc, gia đình và người trong bản đưa anh Vần đi cấp cứu, tuy nhiên đi được một đoạn thì anh Vần tử vong.

    Mới đây, tại xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cũng xảy ra vụ án mạng liên quan đến mâu thuẫn đất đai.

    Theo báo Nghệ An, khoảng 15h ngày 16/4, đối tượng Lương Trần Chu (51 tuổi, trú tại xóm Tân Thiết, xã Nghĩa Liên) dùng dao chém chết nạn nhân Lương Văn Nghị (người cùng xóm).

    Buổi trưa trước khi xảy ra vụ trọng án, cả đối tượng và nạn nhân có đi uống rượu mừng tại một đám cưới của người quen. Lúc về tới nhà thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã về vấn đề đất đai. Sẵn hơi men trong người, Lương Văn Chu dùng dao chém nhiều nhát lên người Nghị đến khi Nghị gục xuống mới thôi. Gây án xong, đối tượng Chu đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

    Nhận được tin báo, Công an huyện Nghĩa Đàn và Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra vụ việc. Cơ quan chức năng thu giữ một con dao gây án và chiếc xe máy của hung thủ. Đến ngày 17/4, hung thu đã ra đầu thú.

    NINH LAN(Tổng hợp)
    Nguồn nguoiduatin
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chau-danh-chet-chu-ruot-vi-mau-thuan-chia-dat-a136378.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan