+Aa-
    Zalo

    Cháy cửa hàng phế liệu gần lớp mầm non, hàng chục trẻ phải sơ tán

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL)- Ngọn lửa bất ngờ bùng cháy lớn tại vựa phế liệu, khói đen bốc nghi ngút gây ngạt đã khiến khu dân cư náo loạn, hàng chục trẻ mầm non gần khu cháy phải sơ tán khẩn cấp.

    (ĐSPL)- Ngọn lửa bất ngờ bùng cháy lớn tại vựa phế liệu, khói đen bốc nghi ngút gây ngạt đã khiến khu dân cư náo loạn, hàng chục trẻ mầm non gần khu cháy phải sơ tán khẩn cấp.

    Clip cháy cửa hàng phế liệu gần lớp mầm non khiến hàng chục trẻ phải sơ tán:

    Đến hơn 14h ngày 3/6, hiện trường vụ cháy xảy ra tại cơ sở thu mua phê liệu Tâm Phát, nằm trên hẻm 551, đường Lê Văn Khương, P.Hiệp Thành, Q.12, TP.HCM mới được lực lượng chức năng khống chế, tuy nhiên ngọn lửa vẫn đang âm ỉ bốc cháy.

    Cháy vựa phế liệu gần lớp mần non, hàng chục trẻ phải sơ tán
    Hiện trường vụ cháy với cột khói bốc cao nghi ngút.

    Trước đó, khoảng 11h, người dân trong khu vực phát hiện ngọn lửa bùng cháy tại cơ sở thu mua phế liệu nói trên. Nhiều người chạy đến thì phát hiện có người già và em nhỏ từ bên trong hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. 

    Cháy vựa phế liệu gần lớp mần non, hàng chục trẻ phải sơ tán
    Khói bốc nghi ngút gây ngạt.

    "Lúc tôi hỏi mấy đứa nhỏ, thì tụi nó bảo bố mẹ đi vắng ở nhà với bà, khi có cháy người bà đã bồng bề các cháu nhanh chóng thoát ra ngoài", một người dân cho biết.

    Vụ cháy khiến khu dân cư náo loạn. Do khí gây ngạt nên nhiều người sống gần khu vực phải di tản ra xa khu vực. Đáng chú ý, khi vụ cháy xảy ra hơn 20 trẻ mầm non đang theo học tại lớp mầm non Hồng Mai (cách hiện trường khoảng 30m) sợ hãi, khóc thét.

    Lo sợ, khí độc bốc ra từ cơ sở phế liếu chứa các loại vải vụn, mút xốp gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nên bảo mẫu đã nhanh chóng di tản các cháu ra xa, đồng thời gọi điện cho phụ huynh đến đón các cháu về nhà.

    Cháy vựa phế liệu gần lớp mần non, hàng chục trẻ phải sơ tán
    Hơn 20 em nhỏ theo học tại lớp mầm non Hồng Mai phải sơ tán khẩn cấp.

    Lực lượng PCCC quận 12 đã huy động 4 xe nước cùng hàng chục chiến sĩ có mặt tại hiện trường để phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai công tác dập lửa.

    Sau nhiều giờ vật lộn với đám cháy, ngọn lửa đã được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn.

    Tại hiện trường, cơ sở kinh doanh phế liệu có diện tích khoảng 500m2 bị thiêu rụi nhiều tài sản, mái tôn đổ sập. Một căn nhà sát vách cơ sở kinh doanh phế liệu cũng bị ảnh hưởng.

    Hiện nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại vẫn đang được lực lượng chức năng làm rõ.

    Cháy vựa phế liệu gần lớp mần non, hàng chục trẻ phải sơ tán
    Lực lượng chữa cháy đang triển khai công tác dập lửa.
    Cháy vựa phế liệu gần lớp mần non, hàng chục trẻ phải sơ tán
    Sau nhiều giờ liền vật lộn với đám cháy, lực lượng chức năng mới khống chế được hoàn toàn.
    Cháy vựa phế liệu gần lớp mần non, hàng chục trẻ phải sơ tán
    Vụ cháy khiến cơ sở thu mua phế liệu rộng khoảng 500m2 bị thiêu rụi.
    Cháy vựa phế liệu gần lớp mần non, hàng chục trẻ phải sơ tán
    Mái tôn, tường nhà đổ sập.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chay-cua-hang-phe-lieu-gan-lop-mam-non-hang-chuc-tre-phai-so-tan-a35417.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    TP.HCM: Cháy xưởng dệt kim, nam thanh niên tử vong

    TP.HCM: Cháy xưởng dệt kim, nam thanh niên tử vong

    Trưa 17/2, phòng pháp chế điều tra và xử lý cháy nổ, lực lượng PCCC TP.HCM đang tiếp tục phối hợp với công an quận Tân Phú, khám nghiệm hiện trường và tìm nguyên nhân vụ cháy khiến một người tử vong, tại cơ sở dệt kim trên đường Lê Thúc Hoạch.