+Aa-
    Zalo

    Cháy khu nhà xưởng đồ chơi tại KCN Ngọc Hồi, một ô tô bị thiêu rụi

    • DSPL
    ĐS&PL Đám cháy xảy ra vào khoảng 19h40 ngày 2/9 tại một kho chứa đồ chơi nhựa rộng khoảng 250m2 trong KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội.

    Đám cháy xảy ra vào khoảng 19h40 ngày 2/9 tại một kho chứa đồ chơi nhựa rộng khoảng 250m2 trong KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội.

    Lực lượng chức năng khống chế đám cháy. Ảnh CAND.

    Báo Công an nhân dân dẫn thông tin ban đầu cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 19h40 ngày 2/9, tại một kho chứa đồ chơi nhựa rộng khoảng 250m2 nằm trên đường Liên Ninh (Thanh Trì, Hà Nội) khá gần với Khu công nghiệp (KCN) Ngọc Hồi.

    Ngay sau khi nhận tin báo về vụ việc, lực lượng Cảnh sát PCCC - Công an TP. Hà Nội đã huy động khoảng 6 xe chữa cháy đến hiện trường phối hợp với lực lượng chức năng huyện Thanh Trì để dập lửa.

    Đến khoảng 20h cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát mạnh hơn, khiến ít nhất ba ngôi nhà bên cạnh xưởng đồ chơi này bị ảnh hưởng, theo Infonet.

    Chiếc xe tải bị thiêu rụi. Ảnh CAND.

    Ghi nhận tại hiện trường, hàng trăm mét vuông khu nhà kho và xưởng bốc cháy dữ dội, cột khói đen từ hiện trường bốc cao hàng chục mét, khói lửa ngùn ngụt bốc cháy.

    Hiện trường đám cháy sau khi đã được dập tắt. Ảnh CAND.

    Báo Pháp luật Plus cho biết thêm, đến khoảng 21h30 ngày 2/9, ngọn lửa cơ bản được khống chế hoàn toàn nhưng bên trong kho khói vẫn mịt mù và khét lẹt. Bước đầu hậu quả không có thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản bên trong khu xưởng bị lửa thiêu rụ, trong đó có một chiếc ô tô.

    Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

    Mỹ An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chay-khu-nha-xuong-do-choi-tai-kcn-ngoc-hoi-mot-o-to-bi-thieu-rui-a291290.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan