Cháy lớn trong khu chế xuất Tân Thuận, khói bốc lên nghi ngút


Thứ 5, 30/04/2020 | 14:30


Cùng sự kiện

Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, kèm theo rất nhiều tiếng nổ, đứng cách xa hiện trường cả chục km vẫn thấy khói nghi ngút bốc cao trên bầu trời.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, kèm theo rất nhiều tiếng nổ, đứng cách xa hiện trường cả chục km vẫn thấy khói nghi ngút bốc cao trên bầu trời.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại công ty cơ khí trong khu chế xuất Tân Thuận, TP.HCM. Ảnh: TS

Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, môt vụ cháy lớn đã xảy ra tại một công ty nằm trong khu chế xuất (KCX) Tân Thuận vào khoảng 18h ngày 30/4.

Đến khoảng 19h45 cùng ngày, Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận 7 (TP HCM) đang phối hợp với nhiều đơn vị trong khu vực lân cận tích cực triển khai mọi phương án chữa cháy tại hiện trường.

Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận 7 cùng nhiều đơn vị chữa cháy tại hiện trường. Ảnh: T.S

Báo Người lao động cho biết, do thời tiết khô nóng nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, kèm theo rất nhiều tiếng nổ, cột khói bốc cao hàng chục mét, đứng cách xa hiện trưởng cả chục km vẫn thấy khói nghi ngút bốc cao trên bầu trời.

Tạp chí Tri thức trực tuyến dẫn lời Lãnh đạo Đội Cảnh sát PCCC và Cứu hộ, Cứu nạn, Công an quận 7 cho biết: "Đến19h20, đám cháy cơ bản đã được khống chế, không lan rộng. Tuy nhiên, do thành phần đám cháy có dầu, việc dập tắt chậm thêm một chút".

Ngoài ra, Cảnh sát PCCC quận 7 thông tin thêm rằng, hiện chưa có thương vong về người, nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Cột khói bốc cao lan rộng ra nhiều nơi trong khu vực thành phố.

Được biết, nơi xảy ra hỏa hoạn là công ty Đài Loan, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí. Công ty này xây dựng nhà máy ở KCX Tân Thuận từ năm 1996.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chay-lon-trong-khu-che-xuat-tan-thuan-khoi-boc-len-nghi-ngut-a321636.html