+Aa-
    Zalo

    Cháy nhà ven quốc lộ ở TP.HCM, nhiều người dân ôm đồ tháo chạy

    (ĐS&PL) - Hỏa hoạn bùng lên tại căn nhà trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức (TP.HCM), khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

    Người lao động đưa tin, ngày 27/2, lực lượng chức năng cho biết có một vụ cháy lớn ở nhà dân trên Quốc lộ 13, TP Thủ Đức, TP HCM.

    Theo ghi nhận, khoảng 16h cùng ngày, người dân sống trên Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước bất ngờ phát hiện cột khói đen lớn kèm nhiều tiếng nổ phát ra tại một căn nhà trên đường này. 

    Tạp chí Tri thức trực tuyến đưa tin, phát hiện cháy, nhiều người trong căn nhà liền tháo chạy ra ngoài. Đồng thời, người dân địa phương bắc thang, dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Một số hộ sống bên cạnh cũng ôm tài sản ra khỏi nhà đề phòng cháy lan.

    Tin tức đưa tin, ngay sau đó, Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Thủ Đức đã đến hiện trường dập lửa. Gần 17 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế.

    Được biết, Cơ quan chức năng TP Thủ Đức đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

    chay nha ven quoc lo o tphcm nhieu nguoi dan om do thao chay
    Khói đen tỏa ra từ căn nhà đang bốc cháy - Nguồn: Người lao động.

    Cũng liên quan đến tình hình cháy nổ, trong cùng ngày, tại Bình Phước đã xảy ra sự việc một công ty gỗ bị cháy lớn, gây thiệt hại nặng nề.

    Cụ thể, Vnexpress đưa tin, tại đây, lửa bắt đầu bùng lên ở khu vực sản xuất gỗ rồi lan sang toàn xưởng hơn 1.000 m2 bị cháy rụi khiến công nhân tại đó tháo chạy.

    Theo ghi nhận, khoảng 10h ngày 27/2, trong lúc làm việc, công nhân Công ty High Line Smart Home Việt Nam (chuyên sản xuất gỗ xuất khẩu) tại Khu công nghiệp Minh Hưng 3, thị xã Chơn Thành đã phát hiện lửa bùng lên ở khu vực hàn xì liền tháo chạy. Đồng thời, một số nhân viên cùng đội chữa cháy tại chỗ dập lửa song bất thành.

    Được biết, nguyên liệu gỗ cùng sơn, nhựa dễ cháy nên chỉ trong chốc lát, hàng nghìn m2 nhà xưởng bị lửa bao trùm. Ngay sau đó, khói bốc cao hàng trăm mét, đen kịt khiến nhiều công nhân các xưởng xung quanh cũng di tản ra ngoài. Nhiều tài sản, thành phẩm được đưa ra khỏi xưởng tránh cháy lan.

    Lập tức, lực lượng cảnh sát chữa cháy điều động 6 xe cùng 35 cán bộ chiến sĩ đến dập lửa. Sau hơn một giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ hỏa hoạn tuy không gây thiệt hại về người song hơn 1.000 m2 nhà xưởng bị thiêu rụi, đổ sập. Nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra, thống kê.

    Phương Linh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chay-nha-ven-quoc-lo-o-tp-hcm-nhieu-nguoi-dan-om-do-thao-chay-a567203.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan