+Aa-
    Zalo

    Cháy tàu cá 130 tấn ở Kiên Giang, gây thiệt hại lớn về tài sản

    • DSPL
    ĐS&PL Vụ cháy tàu cá tại sông Cái Bé thuộc huyện An Biên (Kiên Giang) tuy không gây thiệt hại về người nhưng tổn thất lớn về tài sản. Ước tính ban đầu khoảng 600 triệu.

    Vụ cháy tàu cá tại sông Cái Bé thuộc huyện An Biên (Kiên Giang) tuy không gây thiệt hại về người nhưng tổn thất lớn về tài sản, ước tính ban đầu khoảng 600 triệu đồng.

    Tàu cá của ngư dân bất ngờ bốc cháy, gây thiệt hại lớn về tài sản. Ảnh: Công an nhân dân

    Ngày 29/5, tại sông Cái Bé thuộc huyện An Biên (Kiên Giang), tàu cá mang số hiệu KG 94894 có tải trọng 130 tấn, do ông Trương Văn Mười (ở thành phố Rạch Giá, Kiên Giang) làm chủ, đang neo đậu thì bất ngờ bị cháy. 

    Theo nguồn tin trên Công an nhân dân, đám cháy được phát hiện ở một bên hầm máy sau đó nhanh chóng lan ra cả 2 bên hầm và một phần cabin.

    Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tây Yên đã triển khai lực lượng, huy động tàu chữa cháy được biên chế tiến hành ứng cứu kịp thời.

    Báo Biên Phòng thông tin, do vụ cháy xảy ra vào chiều tối, gió lớn nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn, các cán bộ, chiến sỹ phải mất gần 2 giờ đồng hồ mới dập tắt hoàn toàn đám cháy. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 600 triệu đồng, rất may không có thiệt hại về người.

    Nguyên nhân đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.

    Trước đó, tại khu vực Cẩm Lệ, Đà Nẵng cũng xảy ra một vụ cháy lớn khiến nhiều tài sản có giá trị bị thiêu rụi.  

    Cụ thể, vào khoảng 10h40 ngày 29/5, xưởng sản xuất hương nằm trên đường Lê Trọng Tấn (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) do ông Lê Đăng D. (SN 1955, ngụ phường Hòa An) làm chủ, bất ngờ cháy lớn.

    Sau khi đám cháy được phát hiện, người dân nhanh chóng phá cửa xưởng, dùng các bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành nên gọi báo cho lực lượng chức năng.

    Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng đã điều động 3 xe chữa cháy, cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa.

    Đến khoảng 11h50 trưa cùng ngày, đám cháy và khói cơ bản được khống chế. Tại hiện trường, nhiều máy móc phía bên trong xưởng đã bị ngọn lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn.

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chay-tau-ca-130-tan-o-kien-giang-gay-thiet-hai-lon-ve-tai-san-a277654.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan