+Aa-
    Zalo

    Cháy tàu câu mực ở Nghệ An: Nạn nhân mất tích đã được tìm thấy

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, tối ngày 14/9, lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy tàu vào chiều ngày 13/9.

    (ĐSPL) - Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, tối ngày 14/9, lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể anh Đậu Đình Võ (19 tuổi), trú tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò (Nghệ An), là nạn nhân cuối cùng trong vụ cháy tàu vào chiều ngày 13/9.

    Thượng tá Hồ Minh Thắng, Trưởng công an thị xã Cửa Lò cho biết, vào khoảng 20h45 ngày 14/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Đậu Đình Võ tại khu vực gần cảng Cửa Lò, cách vị trí gặp nạn khoảng 100m.

    Trước đó, nhận được tin báo về vụ cháy tàu xảy ra ở Cửa Lò làm 3 người chết và mất tích, lực lượng cứu hộ, cứu nạn thị xã Cửa Lò đã phối hợp với các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt, tiến hành tổ chức tìm kiếm thi thể các nạn nhân mất tích. Đến 22h ngày13/9, thi thể anh Nguyễn Văn Hải (16 tuổi), trú tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò được tìm thấy. Sáng 14/9 tìm thấy thi thể nạn nhân Phan Văn Mười (15 tuổi). Riêng anh Nguyễn Văn Quân (18 tuổi), ngụ tại phường Nghi Tân  bị phỏng nặng đã được lực lượng chức năng nhanh chóng đưa đi cấp cứu.  Hiện, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An.

    Trong sáng nay (15/9), gia đình và chính quyền địa phương đã tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương cho cả 3 nạn nhân xấu số.

    Cháy tàu câu mực ở Nghệ An: Nạn nhân mất tích đã được tìm thấy
    Một chiếc thuyền câu mực bị cháy

    Trước đó, vào khoảng 13h ngày 13/9, một vụ cháy thuyền câu mực đã xảy ra trên vùng biển thuộc khu vực gần cảng Cửa Lò, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò. Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm cứu hộ tìm kiếm cứu nạn thị xã Cửa Lò và Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò đã huy động 6 mô-tô nước, 5 xe chữa cháy của Cảnh sát PCCC Nghệ An, tiếp cận hiện trường để dập lửa và cứu hộ các nạn nhân. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt.

    Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, trong quá trình hỗ trợ một chiếc thuyền câu mực bị chết máy giữa cửa lạch, chiếc thuyền này bất ngờ bốc cháy  lan sang hai thuyền bạn đang kéo tạo thành 1 đám cháy lớn, làm 3 người chết và 1 người bị thương.

    Hiện, nguyên nhân chính thức của vụ cháy vẫn đang được điều tra xác minh làm rõ.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chay-tau-cau-muc-o-nghe-an-nan-nhan-mat-tich-da-duoc-tim-thay-a50702.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan