+Aa-
    Zalo

    Chạy xe máy ngược chiều trên Đại lộ Thăng Long, cô gái trẻ bị ô tô tông tử vong

    (ĐS&PL) - Khi đang chạy xe máy ngược chiều trên đại lộ Thăng Long, một cô gái trẻ bị xe bán tải đâm tử vong.

    Vụ tại nạn xảy ra vào khoảng 20h15 tối 8/5 trên Đại lộ Thăng Long theo hướng đi Hòa Lạc (Hà Nội) giữa xe máy với xe bán tải.

    Vào thời điểm trên, xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 29H-53904 lưu thông trên đại lộ Thăng Long (hướng Hà Nội - Hòa Lạc) thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 33L9-1761 lưu thông ngược chiều, tại làn đường dành cho xe ô tô có tốc độ chạy tối đa 100 km/h.

    chay xe may nguoc chieu tren dai lo thang long co gai tre bi o to tong tu vong
    Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: An ninh Thủ đô

    Va chạm cực mạnh khiến cô gái (khoảng 20 tuổi) đi xe máy bị hất văng ra đường và tử vong tại chỗ. Hai phương tiện đều bị hư hỏng sau tai nạn.

    Nhận được tin báo, Đội CSGT số 11 đã cử lực lượng xuống bảo vệ hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

    Danh tính người phụ nữ gặp nạn hiện vẫn đang được lực lượng chức năng xác minh do người này không mang theo giấy tờ tùy thân.

    Được biết, vào năm 2020, trên Đại lộ Thăng Long cũng xảy ra vụ tai nạn tương tự khiến một phụ nữ tử vong. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra tại Km15+500 đường cao tốc phía bắc, Đại lộ Thăng Long, thuộc xã Yên Sơn (Quốc Oai, Hà Nội). Xe tải biển số Hà Nội do Phan Văn Xuân Tr. (SN 2000) điều khiển đi theo hướng Hòa Lạc đã xảy ra va chạm với xe máy biển số Phú Thọ do Hà Thị L. (SN 2002) điều khiển đi ngược chiều. Hậu quả, chị L. tử vong tại chỗ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chay-xe-may-nguoc-chieu-tren-dai-lo-thang-long-co-gai-tre-bi-o-to-tong-tu-vong-a536880.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan