+Aa-
    Zalo

    Chém người không được, dùng rựa chặt đứt gân tay công an

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi chém người trả thù bất thành, cả nhóm đập phá tài sản rồi bỏ đi, sau đó quay lại dùng rựa chặt đứt gân tay phó công an xã.

    Sau khi chém người trả thù bất thành, cả nhóm đập phá tài sản rồi bỏ đi, sau đó quay lại dùng rựa chặt đứt gân tay phó công an xã.

    Chém người không được, dùng rựa chặt đứt gân tay công an
    Không chém được người, các đối tượng quay ra dùng rựa chặt đứt gân tay công an xã (Ảnh minh họa)

    Sáng 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng ngụ tại địa phương để điều tra hành vi đập phá tài sản và chémngười gây thương tích, gồm anh em ruột Huỳnh Đình Quy (SN 1993) - Huỳnh Đình Quý (SN 1990) và Nguyễn Văn Sang (SN 1994), Võ Thanh Hùng (SN 1993).

    Như đã thông tin, do mâu thuẫn trong lúc nhậu nên khoảng 21 giờ ngày 30-5, Huỳnh Văn Đông (SN 1967, ngụ thôn Thạnh An, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) gọi điện thoại cho 2 cháu là Quy, Quý và 2 đối tượng nêu trên mang hung khí đến nhà chém ông Võ Công Thạnh (SN 1960, ngụ thôn Trung Thứ, xã Mỹ Chánh Tây) để trả thù. Ông Thạnh đi vắng, cả nhóm không thực hiện được mục tiêu chém người nên bực mình đập phá tài sản trong nhà ông rồi bỏ đi.

    Nghe người thân thông báo vụ việc, ông Thạnh chạy về nhà kiểm tra rồi báo công an xã đến giải quyết. Khi ông Trần Bá Thanh, Phó Công an xã Mỹ Chánh Tây, đến hiện trường lập biên bản vụ việc thì gặp các đối tượng nêu trên quay lại tiếp tục gây chuyện rồi dùng rựa chặt đứt gân tay ông.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chem-nguoi-khong-duoc-dung-rua-chat-dut-gan-tay-cong-an-a35261.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan