Chém vợ tổn hại 69% sức khỏe, gã chồng lĩnh án 12 năm tù


Thứ 6, 27/05/2022 | 22:09


Cùng sự kiện

Sau khi xem xét toàn diện, khách quan vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Quyền (SN 1986 ngụ xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) 12 năm tù về tội "Giết người".

Ngày 27/5, TAND tỉnh Ninh Bình đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội "Giết người" đối với bị cáo Bùi Văn Quyền (SN 1986, ngụ xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), theo Người lao động.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Ninh Bình, do ghen tuông nên Bùi Văn Quyền và vợ là N.T.D. thường xuyên xảy ra cãi lộn. Cuộc sống gia đình ngày một trở nên ngột ngạt. Chị D. đã gấp quần áo bỏ về nhà bố mẹ đẻ để ở. Bởi vậy, Bùi Văn Quyền đã nảy sinh ý định giết vợ để xả giận.

Đến khuya ngày 6/10/2021, Quyền đã lấy con dao phay kim loại dài 38 cm, chuôi dao bằng gỗ màu nâu dài 13cm, đi đến nhà ông N.V. B. (bố đẻ chị D.) ở thôn Quảng Cư, xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan.

Di chuyển vào bên trong nhà, thấy chị D. đang nằm ngủ trên giường, Quyền đã lao vào dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu và người của vợ.

An ninh - Hình sự - Chém vợ tổn hại 69% sức khỏe, gã chồng lĩnh án 12 năm tù
Bị cáo Bùi Văn Quyền tại phiên xét xử. Ảnh: Người lao động.

Khi phát hiện sự việc, ông B. lao vào can ngăn, đồng thời tri hô hàng xóm sang ứng cứu. Chị D. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch. Hậu quả, những vết chém tàn độc khiến chị D. bị tổn hại 69% sức khỏe.

Tại phiên tòa, trước những luận cứ, luận chứng, luận điểm của Hội đồng xét xử đưa ra, Quyền đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Gia đình bị hại cũng có đơn xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời. Sau khi xem xét toàn diện, khách quan vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Quyền 12 năm tù về tội "Giết người", theo Tri thức trực tuyến.

Liên quan đến những vụ án về mâu thuẫn gia đình, vào ngày hôm nay (27/5), Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc chồng chém vợ bị thương nặng trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 22h30 ngày 26/5, chị Cao Thị Hiền (SN 1977) trú thôn Tân Hương, xã Hương Hóa đã xảy ra mâu thuẫn với chồng là anh Lê Thanh Oai (SN 1976). Trong lúc cự cãi, Lê Thanh Oai đã dùng dao đi rừng chém nhiều nhát vào vùng đầu, trán, lưng và tay của vợ. Trong đó, có một vết chém ở vùng trán vào đến hộp sọ rất nguy hiểm. Sau khi dùng dao chém vợ, đối tượng Oai đã bỏ trốn khỏi địa phương, theo Sức khỏe & Đời sống.

Linh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chem-vo-ton-hai-69-suc-khoe-ga-chong-linh-an-12-nam-tu-a539070.html