Chi 500 triệu đồng cải tạo nhà để rồi té ngửa là nhầm căn hộ


Thứ 4, 26/10/2016 | 01:00


(ĐSPL) - Một người đàn ông ở tây nam Trung Quốc đã chi 150.000 NDT (500 triệu đồng) để cải tạo căn hộ mới của mình. Thế rồi cuối cùng hóa ra đó lại là nhà của người khác.

(ĐSPL) - Một người đàn ông ở tây nam Trung Quốc đã chi 150.000 NDT (500 triệu đồng) để cải tạo căn hộ mới của mình. Thế rồi cuối cùng hóa ra đó lại là nhà của người khác.

Căn hộ đang là trung tâm của cuộc tranh cãi.

Người đàn ông xui xẻo trên đã tiêu 630.000 NDT (hơn 2 tỷ đồng) để mua 1 căn hộ tầng 40 của một khu chung cư ở Trùng Khánh vào tháng 6/2016. Ông ta được bàn giao chìa khóa căn hộ số 40-4 sau khi đã nộp bản sao hợp đồng mua bán và chứng nhận quyền sở hữu vào tháng 9/2016.

Ông ta bắt đầu tu bổ cải tạo căn hộ này và đã chi hết tổng cộng là 150.000 NDT. Thế rồi ông nhận được điện thoại của VP quản lý bất động sản cho biết ông ta đã cải tạo nhầm căn hộ của người khác.

Cơ quan quản lý bất động sản cho biết có tất cả 8 căn hộ trên tầng 40, nhưng chỉ có bốn căn đã được bán, 4 căn còn lại thuộc về tầng 39 (tầng này có các căn hộ kiểu 2 tầng).

Điều này đã dẫn đến sự lẫn lộn trong việc gắn số các căn hộ và chìa khóa mà ông được bàn giao là sai. Căn hộ mà ông đã cải tạo vốn thuộc về chủ sở hữu căn số 40-8.

MINH MINH (Theo SCMP)

Xem thêm video:

[mecloud]RYaE6y66Ks[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chi-500-trieu-dong-cai-tao-nha-de-roi-te-ngua-la-nham-can-ho-a167692.html