+Aa-
    Zalo

    Chỉ huy trưởng bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang qua đời do tai nạn giao thông

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đại tá Đàm Kiến Thức, Chỉ huy trưởng bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, đã qua đời do tai nạn giao thông.

    Chiều 30/6, trao đổi trên Tri thức trực tuyến, Phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Mai Văn Huỳnh cho biết Đại tá Đàm Kiến Thức, Chỉ huy trưởng bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đã qua đời do tai nạn giao thông.

    Ông Huỳnh cho hay, Đại tá Thức bị tai nạn xe máy khi trên đường từ nhà đến cơ quan sáng cùng ngày. Hiện trường cho thấy vị chỉ huy trưởng tự ngã xe, tử vong tại chỗ.

    “Cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu xe của đồng chí Thức va chạm với phương tiện khác”, ông Huỳnh nói.

    Tiền Phong dẫn thông báo của bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang cho biết, lúc 6h30 ngày 30/6, trên đường đi làm bằng xe gắn máy, Đại tá Thức đột nhiên té xuống đường và tử nạn ngay sau đó.

    Lễ nhập quan lúc 18h ngày 30/6. Lễ viếng bắt đầu từ 19h ngày 30/6 tại Nhà tang lễ số 10, đường Mạc Đỉnh Chi, phường Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá. Lễ truy điệu vào lúc 6h30 ngày 3/7, sau đó đưa đi an táng tại đất nhà ở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

    Theo VnExpress, Đại Đàm Kiến Thức, 50 tuổi, quê xã Hòa Hưng, huyện Giồng Riềng. Ông Tham gia quân đội từ 1989 và kinh qua nhiều chức vụ như: Phó tham mưu trưởng, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang.

    Từ 4/2015 đến nay, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang.

    Quá trình công tác, ông được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu khen thưởng như: Huy chương Chiến sĩ vẻ vang Hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy chương quân kỳ Quyết thắng; Bằng khen Thủ tướng, Bộ Quốc phòng...

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chi-huy-truong-bo-chi-huy-quan-su-tinh-kien-giang-qua-doi-do-tai-nan-giao-thong-a505501.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan