+Aa-
    Zalo

    Chỉ vì cái trượt chân của ông bố mà cướp đi mạng sống của con trai

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Cậu bé đã qua đời sau khi cha cậu vô tình trượt chân ngã trong siêu thị.

    (ĐSPL) - Cậu bé đã qua đời sau khi cha cậu vô tình trượt chân ngã trong siêu thị.

    Camera tại siêu thị cho thấy cảnh người bố ngã ra phía sau đè lên con.

    Một người đàn ông đang đi bộ ở phía trước con trai, cho 2 tay ra sau nắm lấy con chơi thì đột nhiên mất thăng bằng và ngã ngửa ra phía sau. Theo bản tin phát trên Đài truyền hình Quảng Đông, khi ngã, mông ông bố đã đè vào đầu đứa trẻ.

    Video tại siêu thị cho thấy sau đó có một nhân viên bán hàng tới giúp kéo ông bố đứng lên rồi nâng cháu bé đã nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn nhà đưa cho cha cậu.

    Cháu bé nằm bất tỉnh trên sàn trong khi người bố được giúp kéo đứng lên.

    Cháu bé ngay lập tức được đưa tới bệnh viện nhưng đã tử vong.

    Sau khi xem kỹ đoạn băng trên, một bác sĩ nhi khoa ở Quảng Châu cho biết: "Trong đoạn video, toàn bộ trọng lượng của người đàn ông đã đè vào phần trên cơ thể của cháu bé, bao gồm cả đầu và cổ. Thế nên cháu bé có thể đã chết vì bị gãy cổ".

    Người cha ôm con và nhân thông báo là cháu bé đã không qua khỏi ở bệnh viện.

    Theo bác sĩ này, trong trường hợp nghi ngờ nạn nhân bị chấn thương ở cổ hoặc cột sống, thì những người chưa được đào tạo y tế không nên di chuyển họ để tránh tình trạng trở nên xấu hơn.

    Hiện truyền thông vẫn chưa xác định được tên tuổi chính xác của cháu bé trên cùng tên siêu thị nơi xảy ra sự việc.

    MINH MINH (theo SCMP)

    Nguồn: Người đưa tin

    Xem thêm video:

    [mecloud]ucPCzm76oj[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chi-vi-cai-truot-chan-cua-ong-bo-ma-cuop-di-mang-song-cua-con-trai-a165947.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan