+Aa-
    Zalo

    Chiếc thùng phuy phát nổ, một người chết thảm

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Trong lúc đang dùng máy hàn điện cắt đôi chiếc thùng phuy 200 lít, bất ngờ chiếc thùng phát nổ, nắp thùng bắn vào người khiến anh H. tử vong tại chỗ.
    (ĐSPL) - Trong lúc đang dùng máy hàn điện cắt đôi chiếc thùng phuy 200 lít, bất ngờ chiếc thùng phát nổ, nắp thùng bật tung trúng vào người khiến anh H. tử vong tại chỗ.
    Vụ tai nạn hy hữu trên xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 23/10, tại cơ sở gia công hàng nông sản Tấn Hoa, thôn Tân Lập, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk (Đắk Lắk).
    Nạn nhân được xác định là anh Lê Văn H. (SN 1981), trú tại Buôn Pan, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk.
    Tin tức ban đầu cho biết, vào khoảng thời gian trên, anh H. đến nhà chú vợ là anh Võ Văn Tấn, chủ cơ sở Tấn Hoa để phụ giúp làm lò sấy cà phê. Tại đây, anh Tấn nhờ anh H. cắt chiếc thùng phuy bằng sắt loại 200 lít mới mua để làm tấm chắn thùng sấy cà phê. Trong lúc anh H. sử dụng hàn điện để cắt, bất ngờ chiếc thùng phuy phát nổ, nắp thùng bật tung trúng vào người khiến anh này tử vong tại chỗ.
    Chiếc thùng phuy phát nổ, một người chết thảm
    Chiếc nắp thùng phi bị móp méo sau vụ nổ. Ảnh: K.U
    Tại hiện trường, mái tôn bị thủng, thanh xà gỗ trên trần nhà bị cong do nắp thùng phuy va trúng. Riêng phần thân thùng bị méo mó, văng ra xa khoảng 5m, hất đổ và làm biến dạng cả chiếc xe máy dựng gần đó.
    Được biết, chiếc thùng phuy trên anh Tấn mới mua lại từ một cửa hàng sơn. Trước đây, chiếc thùng được dùng để đựng xăng thơm pha vào sơn.
    Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Krông Pắk đã nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chiec-thung-phuy-phat-no-mot-nguoi-chet-tham-a63099.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan