+Aa-
    Zalo

    Chiều nay (13/1), hội chẩn sức khỏe lần 2 cho ông Nguyễn Bá Thanh

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Việc hội chẩn sức khỏe lần 2 cho ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được thực hiện vào chiều nay (ngày 13/1) để bàn cụ thể hơn giải pháp điều trị.

    (ĐSPL) – Việc hội chẩn sức khỏe lần 2 cho ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được thực hiện vào chiều nay (ngày 13/1) để bàn cụ thể hơn giải pháp điều trị.

    Ông Nguyễn Quốc Triệu cho biết ông Nguyễn Bá Thanh ăn tốt, ngủ tốt, sức khỏe ổn định (Ảnh Vietnamnet).

    Ngày 13/1, đoàn chuyên gia đầu ngành của Viện Y học cổ truyền quân đội đến từ Hà Nội do ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương dẫn đầu đã cùng các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tiến hành ca hội chẩn thứ hai cho ông Nguyễn Bá Thanh để tìm giải pháp điều trị, tin tức trên báo Tuổi trẻ cho hay.

    “Hiện đoàn chuyên gia y học cổ truyền do PGS Nguyễn Minh Hà, Giám đốc Viện Y học cổ truyền quân đội đã vào Đà Nẵng thăm khám và cùng hội chẩn cho ông Nguyễn Bá Thanh”, ông Triệu nói.

    Việc thăm khám và hội chẩn sẽ tiếp tục thực hiện vào buổi chiều nay, lúc 14 giờ, và sẽ bàn cụ thể hơn giải pháp điều trị cho ông Thanh theo phương pháp đông tây y kết hợp”, báo Thanh niên dẫn lời ông Triệu.

    Về sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh sau ngày về điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, theo tin tức trên báo Pháp luật TP HCM, ông Triệu cho biết bệnh nhân đã ăn tốt, ngủ tốt, sức khỏe ổn định.

    “Vừa rồi anh Thanh tiếp xúc với các bác sĩ trả lời các câu hỏi thảo luận, tôi đứng cạnh thì thấy sức khỏe tốt. Còn về việc điều trị như thế nào, truyền chất gì, thuốc gì thì do các nhà chuyên môn thực hiện”, ông Triệu nói.

    Cũng trong sáng nay (ngày 13/1), nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã vào thăm ông Nguyễn Bá Thanh tại bệnh viện Đà Nẵng.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chieu-nay-131-hoi-chan-suc-khoe-lan-2-cho-ong-nguyen-ba-thanh-a79061.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan