Chìm ghe câu cá ở cửa sông Ba Lai, 2 người chết, 2 người mất tích


Thứ 6, 21/08/2020 | 07:36


Cùng sự kiện

Trong lúc đang câu cá ở cửa sông Ba Lai, một chiếc ghe cào bất ngờ bị chìm, khiến 2 người chết, 2 người mất tích.

Trong lúc đang câu cá ở cửa sông Ba Lai, một chiếc ghe cào bất ngờ bị chìm, khiến 2 người chết, 2 người mất tích.

Ngày 21/8, trả lời báo chí, ông Dương Minh Tùng- Chủ tịch UBND huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chìm ghe cào ở cửa sông Ba Lai, đoạn qua xã Tân Xuyên, huyện Ba Tri khiến 2 người tử vong, hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm 2 người mất tích.

Khu vực xảy ra vụ chìm ghe. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Vụ chìm ghe xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 20/8. Vào thời điểm trên, sau khi nhậu xong, tám người, đa phần là thanh niên gồm: Nguyễn Quang Thiện (24 tuổi), Phạm Văn Thới (34 tuổi), Trà Đăng Thanh Quy (25 tuổi); Nguyễn Hoàng Duy (32 tuổi), Nguyễn Bá Lộc (33 tuổi); Trà Đăng Danh (32 tuổi, cùng ngụ huyện Ba Tri); Lê Thanh T. (11 tuổi, ngụ huyện Bình Đại) và Trương Thanh Hào (33 tuổi, ngụ huyện Kế Sách, Sóc Trăng) cùng xuống ghe cào trọng tải khoảng 3 tấn do Thiện cầm lái ra cửa sông Ba Lai để câu cá.

Đến khoảng 14h cùng ngày, do ảnh hưởng của mưa to có giông gió đã làm chiếc ghe cào bị chìm ngoài cửa sông Ba Lai. Sau sự cố chìm ghe, bốn người bơi được vào bờ, bốn người còn lại bị mất tích.

Lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm nạn nhân gặp nạn. Ảnh: Tuổi Trẻ

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Đến tối cùng ngày, thi thể hai người được tìm thấy là anh Trà Đăng Thanh Quy (25 tuổi); Nguyễn Hoàng Duy (32 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri)

Hiện lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm anh Nguyễn Bá Lộc (33 tuổi); Trà Đăng Danh (32 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri).

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chim-ghe-cau-ca-o-cua-song-ba-lai-2-nguoi-chet-2-nguoi-mat-tich-a335865.html