+Aa-
    Zalo

    Chìm phà Hàn Quốc: Thợ lặn cũng chết đuối

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) – Một thợ lặn tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên con phà chìm Sewol đã bị tử vong ngày 6/5.
    (ĐSPL) – Một thợ lặn tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên con phà chìm Sewol đã bị tử vong ngày 6/5.
    “Thợ lặn họ Lee đã mất liên lạc 5 phút ở độ sâu 25 m dưới mực nước biển trong lần lặn đầu tiên”, phát ngôn viên Koh Myung-suk cho biết.
    “Vào thời điểm đồng nghiệp đến giải cứu Lee, anh đã bất tỉnh và tắc thở”, Koh nói.
    Sau đó, Lee được đưa lên trực thăng tới bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ tuyên bố anh đã tử vong.
    Chìm phà Hàn Quốc: Một thợ lặn tử vong

    Thợ lặn tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ chìm phà Sewol

    CNN đưa tin, Park In-ho, người đứng đầu bệnh viện, cho hay họ đã xét nghiệm máu của Lee và dường như không thấy vấn đề gì bất thường. Kết quả chụp X-quang ngực cũng rất bình thường.
    Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số người thiệt mạng sau vụ chìm phà Sewol ngày 16/4 đã tăng lên 263 và 38 người vẫn còn mất tích, theo thông báo của chính phủ Hàn Quốc.
    Gần 130 thợ lặn vẫn đang cố gắng tìm kiếm những thi thể của hành khách mất tích còn lại. Công việc ngày càng trở nên khó khăn hơn do những cánh cửa buồng trên con tàu bị chặn, cản trở quá trình tìm kiếm nạn nhân của thợ lặn.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chim-pha-han-quoc-tho-lan-cung-chet-duoi-a31886.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan