Chính phủ tăng binh, phiến quân thân IS tiếp cận trụ sở quân đội Philippines


Thứ 6, 26/05/2017 | 03:03


Cùng sự kiện

Xung đột tiếp tục leo thang tại Philippines khi quân đội chính phủ nước này tăng cường lực lượng để chống lại nhóm phiến quân Maute có liên hệ với tổ chức khủng bố....

Xung đột tiếp tục leo thang tại Philippines khi quân đội chính phủ nước này tăng cường lực lượng để chống lại nhóm phiến quân Maute có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Theo tin tức trên báo Trí thức trẻ, xung đột ở Marawi, miền Nam Philippines tiếp tục leo thang khi quân đội chính phủ (AFP) tăng cường lực lượng trong đêm 25/5 để chống lại nhóm phiến quân Maute có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

ABS-CBN News cho hay, việc tăng cường quân đội được Philippines tiến hành trong bối cảnh hàng trăm sinh viên vừa được giải cứu khỏi khuôn viên trường Đại học bang Mindanao (MSU). Tuy nhiên, nhiều cư dân Marawi vẫn còn trong vòng nguy hiểm.

Tin thế giới - Chính phủ tăng binh, phiến quân thân IS tiếp cận trụ sở quân đội Philippines

Trực thăng MD520 của không quân Philippines. Ảnh: Philstar

Trước đó, quân đội chính phủ có nhiều cuộc giao tranh ác liệt với các thành viên Maute ở nhiều địa điểm trong thành phố.  Ở một số thời điểm, các cuộc đối đầu nổ ra ở rất gần trụ sở quân đội ở Marawi.

Theo thống kê ngày 25/5 của Bộ chỉ huy miền Tây Mindanao (WESMINCOM) thuộc AFP, ít nhất 31 thành viên Maute đã bị tiêu diệt. Trong đó 13 phiến quân bị giết trong một cuộc đấu súng kéo dài 2 tiếng đồng hồ vào sáng ngày 25, khi quân chính phủ "dọn đường" ở hai cây cầu hướng về Bangulo, Marawi.

Liên quan đến tình hình Philippines, báo VnExpress đưa tin, ngày 25/5, giới chức an ninh Philippines cho biết các trực thăng MD520 của không quân nước này đã nã đạn vào ít nhất ba vị trí do nhóm phiến quân Maute chiếm đóng tại thành phố Marawi, theo Xinhua.

Tin thế giới - Chính phủ tăng binh, phiến quân thân IS tiếp cận trụ sở quân đội Philippines (Hình 2).

Quân chính phủ Philippines tổ chức một cuộc tấn công ở thành phố Marawi (Ảnh: Reuters)

Nguồn tin quân đội xác nhận các trực thăng không kích sau khi lực lượng đặc nhiệm tiến cô lập phiến quân tại những địa điểm không có dân thường sinh sống.

"Đó là một cuộc tấn công “phẫu thuật” nhằm vào các mục tiêu được lựa chọn từ trước", đại úy Jo-Ann Petinglay, người phát ngôn Bộ tư lệnh miền Tây Mindanao, tuyên bố đồng thời nhấn mạnh quân đội đã nỗ lực tránh gây bất kỳ thiệt hại nào cho dân thường.

Theo đại úy Petinglay, cuộc tấn công bắt đầu vào sáng ngày 24/5 của lực lượng chính phủ vào thành phố Marawi đã tiêu diệt ít nhất 13 phiến quân Maute, nhưng cũng khiến 5 binh sĩ thiệt mạng và 32 người khác bị thương.

Như đã đưa tin trước đó, xung đột ở Marawi bắt nguồn từ chiến dịch của lực lượng an ninh Philippines nhằm bắt giữ Isnilon Hapilon, một lãnh đạo của nhóm khủng bố Abu Sayyaf, nổi tiếng với các vụ cướp biển, cướp bóc, bắt cóc và chặt đầu con tin phương Tây.

Quân đội Philippines chưa giải thích vì sao chiến dịch lùng bắt Hapilon bị biến thành cuộc chiến trong thành thị. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ có biện pháp cứng rắn để ngăn phiến quân cực đoan hoạt động ở Mindanao và đã ra thiết quân luật, kéo dài cho đến khi trật tự được khôi phục.

(tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chinh-phu-tang-binh-phien-quan-than-is-tiep-can-tru-so-quan-doi-philippines-a191391.html