+Aa-
    Zalo

    Chính thức tái vận hành "siêu máy bơm" chống ngập sau khi được ứng 10 tỷ đồng

    • DSPL
    ĐS&PL Sau khi được ứng trước gần 10 tỷ đồng để thuê máy bơm trong một năm, "siêu máy bơm" chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh đã chính thức được vận hành trở lại.

    Sau khi được TP Hồ Chí Minh cam kết ứng trước gần 10 tỷ đồng để thuê máy bơm trong một năm, "siêu máy bơm" chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh đã chính thức được vận hành trở lại.

    Theo đó, trung tâm chống ngập TP.HCM vừa đồng ý cho Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung vận hành máy bơm trở lại để chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh).

    Trao đổi với TTXVN, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP Hồ Chí Minh, cho biết việc thuê siêu máy bơm chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh là chủ trương của Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh. Máy bơm do Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung tự thiết kế, chế tạo có công suất 27.000 - 96.000 m3/giờ, bắt đầu hoạt động từ ngày 2/10/2017 với cam kết "không hết ngập không lấy tiền". UBND TP Hồ Chí Minh cũng đánh giá siêu máy bơm cơ bản mang lại hiệu quả, giúp xe lưu thông thuận tiện hơn... dù 6/23 lần hoạt động tuyến đường vẫn ngập.

    "Siêu máy bơm" được vận hành trở lại sau khi được ứng 10 tỷ đồng. Ảnh: VTCNews

    Trong đó, nguyên nhân khiến siêu máy bơm hoạt động trở lại là do TP Hồ Chí Minh đã cam kết ứng trước gần 10 tỷ đồng để thuê máy bơm trong một năm. Tuy nhiên, phía thành phố và chủ đầu tư vẫn chưa thống nhất được mức giá thuê máy bơm do TP. Hồ Chí Minh đưa ra mức giá dựa trên các dự án đã làm nhưng chủ đầu tư lại ra giá khác.

    Trước đó, hồi giữa tháng 8, Tập đoàn Quang Trung cũng đã đề nghị thành phố tạm ứng 30 tỷ đồng trước để đơn vị trang trải kinh phí, nếu không sẽ dừng vận hành nhưng thành phố chưa ứng vốn.

    Đến đầu tháng 9 vừa qua, Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung thông báo ngừng cung cấp dịch vụ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh vì không có khả năng tiếp tục bố trí vốn vận hành.

    Sau một thời gian thương lượng, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP Hồ Chí Minh đã đồng ý ứng vốn gần 10 tỷ đồng để vận hành máy bơm trở lại. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng yêu cầu chủ đầu tư nếu muốn dừng hoạt động máy bơm phải thông báo trước và được trung tâm đồng ý bằng văn bản. Nếu không thực hiện như cam kết, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại.

    Nguyễn Phượng(T/h)


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chinh-thuc-tai-van-hanh-sieu-may-bom-chong-ngap-sau-khi-duoc-ung-10-ty-dong-a246639.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan