+Aa-
    Zalo

    Chó becgie cắn nát tay vợ chồng chủ nhà ở Sài Gòn

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Vợ chồng cụ ông 73 tuổi ở TP HCM bị chó becgie nhà nuôi hơn 3 năm nay cắn vào tay chân, trong đó người chồng bị tổn thương khá nặng khắp tay chân.

    (ĐSPL) - Vợ chồng cụ ông 73 tuổi ở TP HCM bị chó becgie nhà nuôi hơn 3 năm nay cắn vào tay chân, trong đó người chồng bị tổn thương khá nặng khắp tay chân.

    Theo tin từ Dân Trí, ngày 27/12, cụ ông H.Đ.D (73 tuổi) và cụ bà B.T.K (65 tuổi) nhập viện trong tình trạng bị thương rất nặng, chủ yếu ở 2 tay và 2 chân.

    Hai vợ chồng bị thương do chó Becgie 3 năm tuổi của gia đình nuôi tấn công. Cụ ông bị nặng hơn với vết thương ở cẳng tay đứt nát gân, cơ, đứt cấu trúc động mạch quay, đứt dây thần kinh. Còn cụ bà may mắn chỉ bị rách da, tổn thương phần mềm ở chân.

    Nạn nhân bị chó tấn công, cắn nát chân tay. Anh: BS Xuân Anh/ nguồn Dân Trí

    Báo Trí Thức Trẻ ghi nhận từ nạn nhân, sáng cùng ngày, con chó được vợ chồng chủ nhà nuôi 3 năm đột nhiên lao vào tấn công cắn xé. Hai cụ tuổi đã cao nên không thể kháng cự lại, may mắn được người dân đưa đến bệnh viện kịp thời.

    Trao đổi trên Vnexpress, bác sĩ vi phẫu Nguyễn Xuân Anh cho biết, sau hơn một giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt lọc sạch, khâu nối thành công động mạch, gân, cơ.

    [poll3]386[/poll3]

    Nếu bị vật nuôi tấn công, cần tách chó khỏi nạn nhân, rửa vết thương nhẹ nhàng bằng xà phòng, dội nước nhiều để rửa trôi các vi khuẩn nếu có, băng vết thương rồi đưa nạn nhân tới cơ sở y tế để cấp cứu và tiêm ngừa kịp thời.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cho-becgie-can-nat-tay-vo-chong-chu-nha-o-sai-gon-a176205.html
    Sự kiện: Y tế sức khỏe
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan