Sáng ngày 23/1 (tức 21 tháng Chạp âm lịch), theo ghi nhận của PV, không khí tại chợ cá Yên Sở (Hà Nội) khá ảm đạm, không còn hình ảnh “người mua, kẻ bán” tấp nập như mọi năm.
Mọi năm, cứ đến Tết ông Công ông Táo, chợ cá lớn nhất miền Bắc tại làng Sở Thượng (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội) lại tấp nập bởi các tiểu thương và người dân tìm tới mua cá chép đỏ. Ghi nhận của PV, năm nay không khí tại chợ cá đầu mối có phần trầm lắng hơn.
Sáng ngày 23/1 (tức 21 tháng Chạp âm lịch), theo ghi nhận của PV, không khí tại chợ cá Yên Sở (Hà Nội) khá ảm đạm, không còn hình ảnh “người mua, kẻ bán” tấp nập như mọi năm.Chị Nguyễn Thị Hà (tiểu thương tại chợ cá Yên Sở) cho biết năm nay giá nhập các loại cá tăng cao hơn so với năm ngoái, nguyên nhân bởi dịch COVID-19 khiến các chủ nuôi hạn chế sản lượng, dẫn tới nguồn hàng trở nên khan hiếm.“Giá nhập cá năm nay dao động từ 210.000 đồng đến 230.000 đồng/kg và có xu hướng tăng lên từng ngày. Sở dĩ giá tăng cũng bởi nguồn hàng ít, các hộ nuôi cá giảm sản lượng, một phần họ lo ngại việc lưu thông hàng hoá bị đình trệ do dịch COVID-19”, chị Hà nói.Các loại cá được nhập từ nhập từ nhiều tỉnh thành miền Bắc như Hưng Yên, Nam Định , Hải Dương.. Cũng theo chị Hà, năm nay sức mua tương đối thấp.“Hôm nay là Chủ nhật, nhiều người sẽ làm lễ cúng Ông công ông Táo sớm. Tôi dự đoán tình hình lượng người mua năm nay sẽ giảm hơn so với những năm trước, chủ yếu vấn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và xu hướng sử dụng cá chép giấy dần thịnh hành”, chị Hà chia sẻ.Nhiều năm buôn cá tại chợ Yên Sở, chị Nguyễn Thị Huế mô tả thị trường cá ngày ông Công ông Táo năm nay rơi vào tình trạng “nhập đắt, bán rẻ”. Theo chị Huế, mức giá nhập 230.000/kg đã là cao so với mọi năm, nhưng thậm chí tiểu thương còn tính chuyện phải “bán lỗ” dưới giá nhập để tránh ế hàng.
Những con cá chép đẹp, sống khỏe được chọn lựa mua theo cân. Trung bình, mỗi kg cá có khoảng 20 - 30 con, tính ra giá chỉ 5.000 đồng/con. Khi về các chợ lẻ, cá sẽ được chọn bán theo bộ, cặp với giá cao hơn gấp nhiều lần, trung bình 6.000 – 7.000 đồng/con cá nhỏ, 10.000 đồng/ con cá to.
Theo kinh nghiệm của các tiểu thương nơi đây, cá chép đỏ Tam Dương là loại đẹp nhất. Người dân đi chọn mua cá cúng táo quân thì nên lưu ý một số điểm như: chọn mua cá không bị tróc vảy, đứt đuôi. Khi mua phải quan sát xem cá có bơi khỏe, lặn sâu hay không. Cá mua phải đuôi dài, mắt sáng… để đưa tiễn ông Công ông Táo về trời.
Mỗi thùng có thể chứa hàng trăm con cá chép đỏ.
Cá sau khi được bắt từ ao lên sẽ cho vào bể tạm, sục oxy để tạo điều kiện tốt nhất cho cá sinh sống. So với cá chép vàng thì cá chép đỏ được nhiều người lựa chọn hơn bởi cá khỏe, màu sắc tươi tắn.
Hiếu Nguyễn
Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cho-ca-lon-nhat-mien-bac-vang-ve-truoc-ngay-cung-ong-cong-ong-tao-a526576.html
Trong số các tài sản đảm bảo bị thu giữ, có tới 6 tài sản gồm 3 ô tô hạng sang và 3 bất động sản được ông Đỗ Thành Nhân mua từ tháng 10/2021 đến tháng 1/2022.
Ông Vũ Đình Luyện, Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, cho biết đã chuyển đến tài khoản tạm giữ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) tại Kho bạc Nhà nước 296,1 tỷ đồng.
Đây là chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tiên sử dụng ngân sách nhà nước, giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được tiếp cận nguồn vốn ngân hàng với lãi suất thấp hơn để vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.
Theo dự thảo luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm... không được kinh doanh bất động sản, đầu tư chứng khoán phái sinh, kim loại quý, đá quý, đầu tư trực tiếp ra nước ngoài...