+Aa-
    Zalo

    Chở quả bom 300kg đi bán lúc nửa đêm, 5 người bị khởi tố

    • DSPL
    ĐS&PL Khi dùng máy rà kim loại, Tý cùng 4 người khác phát hiện và đào được quả bom khủng nặng 300 kg. Sau đó, cả nhóm liền bàn nhau mang đi bán lấy tiền...

    Khi dùng máy rà kim loại, Tý cùng 4 người khác phát hiện và đào được quả bom khủng nặng 300 kg. Sau đó, cả nhóm liền bàn nhau mang đi bán lấy tiền...

    Báo Vnexpress dẫn lời đại tá Nguyễn Huỳnh Đường (Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an Quảng Trị) ngày 12/5 cho hay cơ quan điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng. Tất cả bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

    Theo báo Tiền Phong, trước đó, nửa đêm 1/5, Công an thị trấn Bến Quan (huyện Vĩnh Linh) phát hiện Lê Văn Tý SN 1978, ở xã Gio Châu, huyện Gio Linh, Quảng Trị) điều khiển xe máy, kéo xe ba gác chở quả bom do Mỹ sản xuất, ký hiệu M177 nặng 300 kg, bên trong còn nguyên ngòi nổ, chứa 185 kg thuốc nổ.

    Tang vật bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ - Ảnh: Dân trí

    Tý khai, đã cùng với 4 người khác dùng máy rà kim loại, phát hiện và đào được quả bom khủng này ở một khu rừng cao su ở xã Vĩnh Hà (huyện Vĩnh Linh). Cả nhóm liền bàn nhau mang đi bán lấy tiền. Tý lãnh trách nhiệm dùng xe kéo chở đi thì bị bắt giữ trên đường. 4 người khác cũng bị cơ quan điều tra triệu tập lấy lời khai.

    Sau khi quả bom được bàn giao, Cơ quan giám định Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị xác định đây là vũ khí quân dụng, còn nguyên khả năng phát nổ, gây sát thương lớn.

    Điều 230. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự  (Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ một năm đến bảy năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Vật phạm pháp có số lượng lớn;

    c) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

    d) Gây hậu qủa nghiêm trọng;

    đ) Tái phạm nguy hiểm.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến mười lăm năm:

    a) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn;

    b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:

    a) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn;

    b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5.  Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền  từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cho-qua-bom-300kg-di-ban-luc-nua-dem-5-nguoi-bi-khoi-to-a190071.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan