+Aa-
    Zalo

    Cho rằng bị "nhìn đểu", trai làng hỗn chiến đến chết người

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Cho rằng bị nhìn đểu, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến một người chết, một người khác nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

    (ĐSPL) - Cho rằng bị nhìn đểu, hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến một người chết, một người khác nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

    Theo báo Dân trí, sáng 23/12, ông Nguyễn Văn Cường, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố Phan Tiến Mạnh (SN 1995), Chu Ngọc Hoàng Phi (SN 1998) cùng trú tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil và Lưu Hùng Ân (SN 1996, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil) về tội Giết người.

    Xảy ra án mạng vì cho rằng bị nhìn đều - Ảnh minh họa

    Báo Đắk Nông cho hay, trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 18/12, Mạnh cùng nhóm bạn của mình gồm: Chu Ngọc Hoàng Phi, Phạm Văn Lâm, Lưu Hùng Ân đến nhậu tại quán Uyên Uyên ở thôn Kẻ Đọng, xã Đức Minh.

    Lúc này, Hoàng Kim Cương cùng Hà Mạnh Tiến, Trần Huy Tiến Anh, Trần Hải Đăng… cũng tụ tập ăn nhậu tại đây. Trong quá trình hai bên ăn nhậu, giữa Cương và Mạnh đã xảy ra mâu thuẫn vì Cương cho rằng Mạnh đã nhìn đểu mình.

    Sau khi nhậu xong, nhóm của Mạnh tính tiền ra về thì Phi gợi ý “chơi nha để về lấy hàng” và được Mạnh đồng ý. Sau đó, Ân chạy xe máy chở Phi về nhà lấy hai con dao tự chế mang ra. Đúng lúc này, nhóm của Cương cũng nhậu xong và ra về. Khi ra khỏi cửa quán thì giữa Mạnh và Cương liền xảy ra cãi nhau.

    Tiếp đó, Mạnh và Phi mỗi người cầm lấy một con dao chém liên tiếp vào đầu và người của Cương. Riêng Phi còn chém trúng tay của Trần Hải Đăng. Do liên tiếp bị tấn công, nhóm Cương bỏ chạy rồi nhặt đá ném về phía Mạnh và Phi. Sau đó, Cương được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Mil rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.Hồ Chí Minh. Đến khoảng 12 giờ 45 phút ngày 19/12 thì Cương tử vong bởi 3 vết chém thấu não.

    Ngày 21/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phi, Mạnh, Ân về tội giết người.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cho-rang-bi-nhin-deu-trai-lang-hon-chien-den-chet-nguoi-a175535.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan