+Aa-
    Zalo

    "Choáng váng" với bộ sưu tập lộ ngực 100\%

    • DSPL
    ĐS&PL Những thiết kế "thả rông" bị nhận định là thiếu thẩm mỹ nhưng thừa phản cảm, dễ khiến cả những tín đồ thời trang phóng khoáng nhất phải lắc đầu.

    Những thiết kế "thả rông" bị nhận định là thiếu thẩm mỹ nhưng thừa phản cảm, dễ khiến cả những tín đồ thời trang phóng khoáng nhất phải lắc đầu.

    Không có giới hạn nào cho thời trang, đấy là điều mà ai cũng rõ. Nhưng, giữa thời trang mang tính nghệ thuật và thời trang phản cảm lại có một lằn ranh rõ nét, tuy mỏng manh nhưng cũng đủ để khiến người nhìn nhận ra được rằng đâu mà thời trang đích thực và đâu là sự "điên rồ".

    Mới đây nhất, các tín đồ thời trang có mặt ở Tuần lễ thời trang mùa Thu/Đông 2014 được tổ chức tại Vancouver đã chứng kiến một sự "điên rồ" mang tên của NTK Lisa Loveday.

    Theo đó, NTK nữ này đã giới thiệu đến khán giả một BST mà trong đó, các người mẫu "thả rông" 100\%, không hề che giấu vòng 1 của mình bằng bất kỳ phương pháp nào. Ngay khi BST ra mắt đã nhận được nhiều phản ứng tiêu cực từ các tín đồ thời trang trên toàn thế giới.

    Hầu hết người xem đều cảm thấy quan ngại rằng, mặc dù trào lưu "thả rông" đang tạo nên làn sóng mạnh mẽ trên toàn thế giới thì liệu NTK Lisa Loveday có cần thiết phải ủng hộ theo chiều hướng tiêu cực và trần trụi như thế này?

    Ngay khi người mẫu mở màn xuất hiện, cả khán phòng đã ngạc nhiên trước phong cách "thả rông" quá đỗi táo bạo.
    Người mẫu "thả rông" trước hàng trăm con mắt mà không hề ngượng ngịu.
    Kèm theo sau là hàng loạt các thiết kế mát mẻ đến vô cùng.
    Đây được xem như là thiết kế "kín đáo" hiếm hoi trong BST.
    Chân dung NTK Lisa Loveday (bên trái).
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/choang-vang-voi-bo-suu-tap-lo-nguc-100-a45567.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan