+Aa-
    Zalo

    "Choáng váng" với những chiếc bình hoa cổ có giá cả trăm tỷ đồng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong năm 2017, tại các cuộc đấu giá lớn của thế giới, hàng loạt chiếc bình hoa Trung Quốc cổ đã được các đại gia trả giá “khủng” lên đến cả trăm tỷ đồng.

    Trong năm 2017, tại các cuộc đấu giá lớn của thế giới, hàng loạt chiếc bình hoa Trung Quốc cổ đã được các đại gia trả giá “khủng” lên đến cả trăm tỷ đồng.

    Trong năm 2017, các tác phẩm gốm sứ cổ nghệ thuật của Trung Quốc được trả giá rất cao trên thị trường, tại các cuộc đấu giá lớn của thế giới.

    Theo đó, các sản phẩm bình gốm cổ dường như được đặc biệt yêu thích, khi các nhà sưu tâm giàu có đã quyết định chi hàng trăm tỷ đồng để được sở hữu.

    Bình hoa Trung Quốc cổ bán giá 5,2 triệu đô la ở Geneva

    Một bình hoa Trung Quốc đã được bán với giá kỷ lục 5 triệu franc Thụy Sỹ (tương đương 5,18 triệu USD, khoảng hơn 115 tỷ đồng) tại một nhà bán đấu giá ở Geneva vào ngày 21 tháng 9, gấp 10.000 lần giá trị ban đầu của nó là từ 500 đến 800 franc Thụy Sỹ (517-828 USD).

    Theo danh mục nhà đấu giá Geneve-Encheres, chiếc bình cao 60 cm, trang trí hình ba con rồng xanh trên nền màu vàng, từ thế kỷ 20. Các chuyên gia xác minh chắc chắn chiếc bình có từ thời Hoàng đế Qianlong của nhà Thanh ( 1644-1911).

    Lọ hoa Trung Quốc phá kỷ lục tại cuộc bán đấu giá Ai Len

    Chiếc bình mà người tổ chức đấu giá dự kiến ​​bán giá chỉ là 1,200 euro (khoảng 1,336 USD) ở Ireland, đã bán được với giá 740.000 euro (825.000 USD) vào tháng 6, một kỷ lục cho một tác phẩm nghệ thuật được bán đấu giá tại Ai Len.

    Chiếc bình 2 tay cầm màu xanh và trắng của nhà Thanh được bán đấu giá bởi những nhà đấu giá Sheppard tại Durrow, County Laois, phía tây nam của Dublin.

    Bình hoa cổ bán 14 triệu bảng ở Luân Đôn

    Một chiếc bình hoa Trung Quốc quý hiếm đã được bán với giá 13 triệu bảng (16.8 triệu USD, khoảng hơn 400 tỷ đồng) tại nhà bán đấu giá Christie ở London vào tháng 5, khiến nó trở thành một trong 10 sản phầm đồ gốm đắt nhất của Trung Quốc từng được bán đấu giá.

    Chiếc bình được chế tạo vào cuối thế kỷ 18 thuộc triều đại hoàng đế Càn Long, đã được một người mua người Anh mua vào đầu những năm 1930, sau đó đã chuyển cho chủ hiện tại, người được cho là sở hữu một bộ sưu tập đồ cổ “đáng kinh ngạc”, theo Rosemary Scott, chuyên gia gốm sứ Trung Quốc tại Christie's.

    Bình hoa từng bị nhầm là hàng giả được bán với giá 1 triệu USD tại Anh

    Một chiếc bình cổ của Trung Quốc trước đây từng bị nhầm lẫn như là một bản sao đã được bán với giá 810.000 bảng Anh (khoảng 1 triệu đô la) tại nhà bán đấu giá Birmingham ở Anh trong tháng hai. Chiếc bình hoa được trang trí phức tạp với cá chép vàng, hoa sen từ thời Jiajing của triều Minh (1368-1644).

    Kiều Trang(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/choang-vang-voi-nhung-chiec-binh-hoa-co-co-gia-ca-tram-ty-dong-a214584.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan