+Aa-
    Zalo

    Chồng chém vợ tử vong vì nghi ngờ có quan hệ bất chính

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính nên hai vợ chồng Nay Đhoar cãi nhau kịch liệt. Trong lúc bực tức, Nay Đhoar chạy xuống bếp lấy con dao chém vợ tử vong.

    (ĐSPL) - Nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính nên hai vợ chồng Nay Đhoar cãi nhau kịch liệt. Trong lúc bực tức, Nay Đhoar chạy xuống bếp lấy con dao chém vợ tử vong.

    Theo thông tin trên báo Công Lý, ngày 16/5, TAND tỉnh Gia Lai đưa bị cáo Nay ĐHoar (44 tuổi) trú tại thôn Teng Nông, xã Ia Rong, (huyện Chư Pưh-Gia Lai) ra xét xử về tội “giết người”.

    Nay ĐHoar trước tòa. (Ảnh: Công Lý)

    Trước đó, đối tượng đã bị TAND tỉnh Gia Lai xử phạt 9 năm tù về tội “phá hoại chính sách đại đoàn kết” vào năm 2006. Sau khi chấp hành xong án phạt tù Nay Đhoar trở về địa phương, đến tháng 7/2013 kết hôn với chị Rmah H’Huyh (25 tuổi) cùng xã.

    Đêm ngày 22/10/2015, hai vợ chồng Nay Đhoar đang nằm ngủ với con thì nghe có tiếng động xung quanh nhà. Lúc này chị Rmah H’Huyh liền thức dậy đi ra mở cửa nhưng không phát hiện gì nên vội đóng cửa vào đi ngủ tiếp. Thấy vậy, Nay ĐHoar hỏi “ai gõ cửa vậy?”, chị Rmah H’Huyh không trả lời khiến Nay ĐHoar bực tức và nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người khác dẫn đến hai vợ chồng cãi nhau kịch liệt.

    Trong lúc bực tức, Nay Đhoar chạy xuống bếp lấy con dao chém một nhát trúng vào vai trái của vợ. Nghe bên nhà em trai ồn ào, bà Nay H’Kel (chị ruột của Nay ĐHoar) chạy sang mở cửa và nói “uống rượu say lại cãi nhau, khuya rồi để cho hàng xóm ngủ”. Thấy cửa mở chị H’Huyh liền chạy ra ngoài. Nay ĐHoar lúc này đang đứng đối diện chị gái mình nên vung dao chém một nhát trúng vào trán và mắt trái của bà H’kel.

    Chưa dừng lại ở đó, Nay Đhoar tiếp tục chạy ra ngoài đuổi theo vợ mình, đến cổng Nay ĐHoar vung dao chém tiếp nhiều nhát vào người chị H’Huyh làm chị ngã gục xuống đường. Sau đó, Nay Đhoar quay lại nhà thấy bà  H’Kel  đang khụy trước sân liền vung dao chém tiếp 2 nhát vào người chị gái mình.

    Hậu quả làm chị Rmah H’Huyh chết tại chỗ, bà Nay H’Kel được mọi người đưa đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện tỉnh Gia Lai đến ngày 6/11/2015 thì xuất viện. Sau khi gây án, Nay Đhoar cầm theo con dao bỏ trốn, đến 5h10’ cùng ngày thì bị cơ quan công an bắt giữ.

    Mới đây, TAND TP.HCM xét xử lưu động, tuyên phạt Nguyễn Hoàng (45 tuổi) tù chung thân về tội "giết người". Hoàng đã đâm chết vợ trên giường ngủ vì nghi ngờ vợ ngoại tình.

    Theo báo Thanh Niên, Hoàng kết hôn với chị Thúy năm 2000 và có một con chung. Do việc buôn bán thua lỗ nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Chị Thúy nhiều lần đòi ly hôn nhưng Hoàng không đồng ý.

    Tối 17/7/2015, khi Thúy yêu cầu đưa toàn bộ tiền vốn nhưng Hoàng không chịu nên hai người cãi vã. Khoảng 21h cùng ngày, Hoàng ôm vợ trong lúc ngủ ý muốn giảng hòa nhưng bị đẩy ra nên Hoàng xuống bếp uống bia.

    Đến 0h hôm sau, nghĩ chuyện vợ đòi ly hôn, và nghi ngờ vợ có người đàn ông khác nên Hoàng nảy sinh ý định giết vợ. Hoàng lấy cây kéo đi lên phòng rồi đâm nhiều nhát vào ngực, cổ của vợ mình. Dù nạn nhân đã chống cự nhưng bị vẫn bị đâm đến chết.

    Gây án xong, Hoàng đến nhà chị gái kể lại sự việc và nhờ chị chăm sóc con trai dùm, sau đó ra công an trình báo.

    NINH LAN(Tổng hợp)

    Nguồn nguoiduatin


    Mời bạn đón đọc tiếp các bài viết liên quan tại chuyên mục : An NinhTin pháp luật
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chong-chem-vo-tu-vong-vi-nghi-ngo-co-quan-he-bat-chinh-a145646.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan