+Aa-
    Zalo

    Chồng mới cưới của 'thánh nữ Bolero' Jang Mi là doanh nhân "máu mặt" cỡ nào?

    ĐS&PL Chồng mới cưới của nữ ca sĩ Jang Mi là doanh nhân Nguyễn Minh Thu, CEO một công ty dược phẩm tại TP.HCM.

    Ngày 5/11, Jang Mi đã bất ngờ tổ chức lễ ăn hỏi và lễ cưới. Trong ngày trọng đại, nữ ca sĩ mặc áo dài trắng cách tân, đồng thời không giấu được niềm hạnh phúc. Đám cưới được tổ chức lãng mạn trong không gian trang trí nhiều hoa tươi. Ở mọi khoảnh khắc, giọng ca "Duyên phận" đều xinh đẹp và rạng rỡ bên cạnh chú rể Minh Thu.

    "Anh Thu là mối tình đầu của tôi. Anh sống chân thành, thấu hiểu và quan tâm đến tôi. Vì thế, tôi quyết định gắn bó với người đàn ông này", Jang Mi chia sẻ.

    untitled 1 1667641235 558 width720height955
    untitled 3 1667641235 97 width628height421
     Jang Mi sánh đôi cùng chú rể Minh Thu. 

    Trước đó, Jang Mi được bạn trai cầu hôn vào đầu tháng 7. Cô cho biết bạn đời hơn cô hai tuổi, là doanh nhân, làm việc trong công ty dược phẩm tại TP.HCM. Cặp đôi quen biết từ tháng 3/2022.

    Minh Thu được nhận xét có vẻ ngoài bảnh bao, thích sưu tập đồ xa xỉ và quan tâm đến nghệ thuật. Trên trang cá nhân, Jang Mi hiếm khi chia sẻ hình ảnh chung với nửa kia của mình. Tuy nhiên, chú rể lại rất chăm chỉ công khai khoảnh khắc ngọt ngào với bạn gái như một cách "đánh dấu chủ quyền".

    jang mi cuoi chong dspl chan dung chu re dspl 3
    Doanh nhân Nguyễn Minh Thu là tình đầu và cũng là tình cuối của Jang Mi.
    jang mi cuoi chong dspl chan dung chu re dspl 3bc88
    Qua những hình ảnh chia sẻ trên trang cá nhân, nam CEO trẻ có gu thời trang thanh lịch, nhã nhặn, đặc biệt rất yêu thương vợ.
    jang mi cuoi chong dspl chan dung chu re dspl 2
    Chồng  Jang Mi là người có mục tiêu lớn trong sự nghiệp.
    jang mi cuoi chong dspl chan dung chu re dspl 4
    Minh Thu sở hữu khá nhiều siêu xe khủng.
    jang mi cuoi chong dspl chan dung chu re dspl 3b
    jang mi cuoi chong dspl chan dung chu re dspl 6
    Một vài chiếc đồng hồ mà Thu Nguyễn sở hữu đều có giá tiền tỷ.

    Doanh nhân Minh Thu còn luôn ủng hộ và hỗ trợ nữ ca sĩ trong âm nhạc. Đó là lý do khiến người đẹp quyết định gắn bó với người đàn ông này.

    Giọng ca "Đừng tin em" từng mạnh mẽ khẳng định: "Tôi không hề có suy nghĩ bỏ bê công việc để kết hôn. Tôi đồng ý lời cầu hôn của anh là bởi mình muốn có thêm một người ủng hộ, bên cạnh giúp tôi có thêm động lực để hoạt động nghệ thuật nhiều hơn. Sắp tới, tôi vẫn sẽ tập trung vào phát triển con đường âm nhạc của mình".

    Jang Mi (sinh năm 1996) được khán giả yêu thích qua các video cover nhạc bolero. Cô từng được công chúng đặt biệt danh "thánh nữ bolero". Năm 2019, Jang Mi đầu quân cho một công ty giải trí Hàn Quốc và chuyển hướng sang nhạc trẻ.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chong-moi-cuoi-cua-thanh-nu-bolero-jang-mi-la-doanh-nhan-mau-mat-co-nao-a556585.html
    Ca Sĩ Bí Ẩn tập 26: ST Sơn Thạch tiết lộ đã cướp nụ hôn đầu đời của

    Ca Sĩ Bí Ẩn tập 26: ST Sơn Thạch tiết lộ đã cướp nụ hôn đầu đời của "thánh nữ bolero" Jang Mi

    Tập 26 Ca Sĩ Bí Ẩn – Làn sóng mới vừa lên sóng với nhiều sự “ngậm ngùi” cho Đội xanh vì đã thua liên tiếp trong các vòng đoán Ca sĩ bí ẩn. Lý Hải giữ vững phong độ “thua bền vững” tại chương trình. ST Sơn Thạch tiết lộ “bí mật động trời” về nụ hôn đầu của “thánh nữ bolero” Jang Mi. 

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Ca Sĩ Bí Ẩn tập 26: ST Sơn Thạch tiết lộ đã cướp nụ hôn đầu đời của

    Ca Sĩ Bí Ẩn tập 26: ST Sơn Thạch tiết lộ đã cướp nụ hôn đầu đời của "thánh nữ bolero" Jang Mi

    Tập 26 Ca Sĩ Bí Ẩn – Làn sóng mới vừa lên sóng với nhiều sự “ngậm ngùi” cho Đội xanh vì đã thua liên tiếp trong các vòng đoán Ca sĩ bí ẩn. Lý Hải giữ vững phong độ “thua bền vững” tại chương trình. ST Sơn Thạch tiết lộ “bí mật động trời” về nụ hôn đầu của “thánh nữ bolero” Jang Mi.