+Aa-
    Zalo

    Chủ đầu tư xây chui "phố Trung Quốc" nhận sai phạm

    • DSPL
    ĐS&PL Xây dựng không phép "phố Trung Quốc", ông Bùi Đăng Thiên, giám đốc Công ty TNHH Liên hợp Thế Duy đã thừa nhận toàn bộ sai phạm.

    Xây dựng không phép "phố Trung Quốc", ông Bùi Đăng Thiên, giám đốc Công ty TNHH Liên hợp Thế Duy đã thừa nhận toàn bộ sai phạm.

    Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, trong cuộc gặp gỡ báo chí chiều 11/3, ông Bùi Đăng Thiên, giám đốc Công ty TNHH Liên hợp Thế Duy, thừa nhận toàn bộ sai phạm khi thi công công trình mà không xin phép cơ quan chức năng.

    Tuy vậy, ông Thiên cho rằng công ty chỉ “cải tạo” trên cơ sở nhà tiền chế nhà kho cũ của Việt May chứ không phải xây dựng mới!

    “Chúng tôi không thay đổi kết cấu bên ngoài, chỉ cải tạo trên cơ sở nhà tiền chế của kho Việt May. Chúng tôi đã sai khi không xin phép cơ quan chức năng vì chưa hiểu rõ giữa khái niệm xây dựng và cải tạo” - ông Thiên nói.

    Theo ông Thiên, dự án này dự định xây dựng hệ thống nhà theo phong cách nhà cổ Việt Nam với các gian nhà nhỏ lợp mái ngói dùng làm nơi giới thiệu trà, cà phê và nông sản Việt Nam với khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng.

    Giải thích về nhóm 5 người nước ngoài có mặt tại công trình lúc lực lượng chức năng phường Hòa Xuân ập vào kiểm tra phát hiện, ông Thiên nói đó là những chuyên gia trà đạo đến từ Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản được công ty mời tới đóng góp ý kiến về kiến trúc và bài trí.

    Việc công ty mời nhóm người này đến làm việc không qua khai báo với cơ quan chức năng. Hiện tại diện tích xây dựng thực tế bên trong kho Việt May là 1.500m2, gồm 6 nhà trưng bày và khu văn phòng phía sau, đều đã cơ bản hoàn thiện, dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 5/2017.

    Ông Thiên thông tin thêm, việc xây dựng tiến hành từ tháng 1/2017 nhưng đến ngày 9/3 lực lượng chức năng phường Hòa Xuân mới phát hiện kiểm tra lần đầu.

    Những căn nhà được cho là có kiến trúc kiểu Trung Quốc được xây dựng lén lút trong thời gian dài mà cơ quan chức năng không hay biết. (Ảnh: Báo VietnamNet)

    Cùng đưa tin, báo Đà Nẵng thông tin thêm, Đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng Công an quận Cẩm Lệ cho biết, hiện đơn vị vẫn đang tiếp tục hoàn thiện và sẽ tiến hành củng cố hồ sơ xử lí đối với đơn vị lữ hành dẫn đoàn khách Trung Quốc.

    Được biết, trong ngày 10/3, sau khi một số báo đưa thông tin liên quan tới công trình diện tích khoảng 1.500m2 cùng lối kiến trúc giống khu phố Trung Hoa, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn đã có công văn yêu cầu UBND quận Cẩm Lệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trong tháng 3/2017.

    Liên quan tới vụ việc này, ngày 11/3, ông Trần Văn Dũng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cũng ký công văn về vụ việc liên quan tới công trình xây dựng trái phép tại số 3 Phạm Hùng (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).

    Trong đó nêu rõ, công trình xây dựng ở số 3 đường Phạm Hùng (góc đường Phạm Hùng - Hoàng Đạo Thành, thuộc khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) là của Công ty TNHH Liên hợp Thế Duy (trụ sở tại 67 Ngô Thì Nhậm, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) làm chủ đầu tư.

    Theo hợp đồng thuê kho số 012/2016/VM-TD ngày 11/11/2016 giữa Công ty CP Đầu tư - Thương mại Việt May (chủ sử dụng đất) và Công ty TNHH Liên hợp Thế Duy (do ông Bùi Đăng Thiên làm Giám đốc) thì mục đích thuê là kho trưng bày trà.

    Tuy nhiên, công trình trên chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng theo quy định nên UBND phường Hòa Xuân đã ra quyết định đình chỉ thi công xây dựng, đồng thời cử lực lượng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc ngừng thi công của chủ đầu tư.

    (tổng hợp)

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chu-dau-tu-xay-chui-pho-trung-quoc-nhan-sai-pham-a183797.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan