+Aa-
    Zalo

    Chủ thầu đua nhau “chém” phí qua cầu phao sông Đáy, chính quyền hứa sẽ kiểm tra

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - So với hợp đồng mà chủ thầu xây dựng cầu phao đã ký với UBND xã, thì hiện người dân đang chịu mức giá quá cao mỗi khi lưu thông qua cầu.

    (ĐSPL) - So với hợp đồng mà chủ thầu xây dựng cầu phao đã ký với UBND xã, thì hiện người dân đang chịu mức giá quá cao mỗi khi lưu thông qua cầu. Sự việc diễn ra đã lâu nhưng chính quyền hai xã lại không hề hay biết…

    Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội về việc các chủ thầu xây dựng cầu phao bắc qua sông Đáy thu phí quá cao so với quy định của Nhà nước, PV báo ĐS&PL đã nhanh chóng xác minh sự việc trên.

    Theo tìm hiểu của PV, chiếc cầu phao nối liền giữa thôn Vĩnh Thượng (xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa) và thôn Kinh Đào xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức), được xây dựng vào năm 1999. Mỗi ngày, có hàng trăm lượt người lưu thông qua chiếc cầu phao đơn sơ này. Điều đặc biệt, trạm thu phí ở đầu cầu không niêm yết giá như quy định, người dân qua đây cũng không cần mua vé, phí thế nào tùy “cảm hứng” của các chủ thầu. Thậm chí người thân quen một giá, người lạ một giá khác.

    Cây cầu phao nối liền giữa hai xã.

    Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Công cho biết: “Ngày 1/7/2016, UBND xã Sơn Công và xã An Mỹ đã tiếp tục ký hợp đồng với hai chủ thầu là ông Vũ Nam Cao (người thôn Vĩnh Thượng, xã Sơn Công) và ông Nguyễn Văn Đạo (người thôn Kinh Đào, xã An Mỹ) được tiếp tục nâng cấp và thu lệ phí qua cầu theo quy định của UBND TP.Hà Nội. Theo hợp đồng, mức phí qua cầu được quy định như sau: Người đi bộ là 500 đồng/lượt, người đi xe đạp là 1.000 đồng/lượt còn đối với người đi xe máy là 2.000 đồng/lượt. Sau khi ký hợp đồng, xã đã yêu cầu các chủ thầu thực hiện nghiêm túc mức thu phí đã cam kết...”.

    Tuy nhiên trên thực tế, người dân khi qua cầu phải chịu mức phí cao gấp đôi, thậm chí là gấp 3 nếu là khách lạ.

    Anh Nguyễn Văn T. chia sẻ: “Việc thu phí sai quy định diễn ra từ lâu. Chúng tôi thường phải trả gấp đôi số tiền so với giá Nhà nước quy định. Cứ 8.000 đồng/2 lượt đối với người đi xe máy, người đi bộ là 2.000 đồng/lượt. Ai buôn bán, phải đi qua cầu nhiều lần, bị mất tới mấy chục nghìn tiền phí. Nhiều khi thấy người lạ đi qua, người thu phí còn thu đến 10.000 đồng/2 lượt. Hàng ngày, có hàng trăm lượt xe qua lại, có lẽ chỉ 1 ngày các bên chủ thầu đã hoàn thành số tiền phí phải đóng cho các xã”.

    “Người dân hai thôn thường xuyên qua lại để trao đổi thực phẩm, rau quả. Mỗi mớ rau chỉ lãi được 1.000 đồng mà mức phí qua cầu thì cứ tăng liên tục nên ai cũng rất bức xúc. Nghe thì không đáng là bao, nhưng với những người thường xuyên lưu thông qua cầu thì gộp lại cũng là số tiền lớn. Giờ chúng tôi chỉ mong các chủ thầu cứ thu đúng theo giá Nhà nước đã quy định thôi” – một người dân chia sẻ.

    Liên quan tới việc dân “tố” UBND xã Sơn Công và xã An Mỹ câu kết với chủ thầu tự ý tăng phí lưu thông qua cầu sai quy định để nhận “hoa hồng” hàng tháng, ông Nguyễn Khải, Phó chủ tịch UBND xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức khẳng định: “Hàng tháng chúng tôi chỉ thu phí 1.300.000 đồng chia cho 2 xã theo đúng quy định của Nhà nước, không nhận thêm bất kỳ một khoản phí nào khác. Sự việc xảy ra cũng là một bài học kinh nghiệm cho chúng tôi trong khâu quản lý, giám sát mức thu phí của các chủ thầu. Nếu họ vẫn tiếp tục thu phí sai quy định chúng tôi sẽ thanh lý hợp đồng”.

    ĐỖ CHANG

    [mecloud]fswug4mto9[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chu-thau-dua-nhau-chem-phi-qua-cau-phao-song-day-chinh-quyen-hua-se-kiem-tra-a143079.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan