+Aa-
    Zalo

    Chủ tịch Bắc Ninh nói "không anh em, họ hàng" với chủ doanh nghiệp cung cấp thịt lợn nghi bẩn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - "Tôi quê ở thành phố Bắc Ninh còn theo xác minh, Giám đốc doanh nghiệp này ở Thuận Thành nên hoàn toàn không có anh em, họ hàng gì", Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nói.

    "Tôi khẳng định đây là thông tin thất thiệt. Tôi quê ở thành phố Bắc Ninh còn theo xác minh, Giám đốc doanh nghiệp này ở Thuận Thành nên hoàn toàn không có anh em, họ hàng gì", Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định.

    Trước thông tin trên mạng xã hội cho rằng, chủ Công ty TNHH đầu tư tài chính Hương Thành (có địa chỉ tại TP Bắc Ninh), đơn vị cung cấp thịt lợn nghi bẩn cho trường mầm non Thanh Khương (huyện Thuận Thành) là cháu ruột của ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Báo Bảo vệ Pháp luật dẫn lời ông Nguyễn Tử Quỳnh khẳng định, đây là thông tin không đúng sự thật.

    "Tôi khẳng định đây là thông tin thất thiệt. Tôi quê ở thành phố Bắc Ninh còn theo xác minh, Giám đốc doanh nghiệp này ở Thuận Thành nên hoàn toàn không có anh em, họ hàng gì", Báo Bảo vệ Phapss luật dẫn lời ông Quỳnh nhấn mạnh.

    Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nêu rõ, sẽ chỉ đạo cơ quan công an làm rõ thông tin thất thiệt trên.

    Theo ông Nguyễn Tử Quỳnh, hiện nay, cơ quan chức năng đã cấm công ty Hương Thành không được cung cấp thực phẩm, bán hàng trên địa bàn tất cả các huyện, thành phố của tỉnh.

    "Chúng tôi đã yêu cầu công an khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc cung cấp thực phẩm không đám bảo an toàn thực phẩm cho các trường học. Nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định", ông Quỳnh nói thêm.

    Phụ huynh xếp hàng đăng ký cho con xét nghiệm tại trường mầm non Thanh Khương sáng 18/3 - Ảnh: Người Đưa Tin

    Liên quan đến vụ việc, báo VnExpress thông tin thêm, sáng 18/3, loa phát thanh hai xã Thanh Khương, Mão Điền (Thuận Thành, Bắc Ninh) liên tục phát thông báo mời gia đình có con em học trường mầm non trên địa bàn đến lấy máu xét nghiệm sán lợn tại trường.

    Việc này được thực hiện miễn phí, những gia đình đã đưa con đi khám trước 17/3 sẽ được chính quyền hoàn trả chi phí hỗ trợ. Hiện mỗi mẫu xét nghiệm tốn từ 700.000 đến một triệu đồng.

    Tại Trường mầm non Thanh Khương, khu vực lấy máu xét nghiệm đặt tại tầng hai, nơi nhân viên y tế kê sẵn bàn, chuẩn bị dụng cụ lấy máu. Do phụ huynh bế con đến đông nên nhân viên y tế phải dùng loa kêu xếp hàng. Cả dãy phòng học ầm ĩ tiếng trẻ con khóc, kêu đau.

    Theo kế hoạch, học sinh ở 19 trường mầm non huyện Thuận Thành sẽ được lấy máu. Mỗi ngày, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế huyện và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương sẽ tiến hành tại hai xã, lần lượt đến 28/3. "Tất cả mẫu máu được gửi ra Viện Sốt rét xét nghiệm, vì thế kết quả hoàn toàn đáng tin cậy", VnExpress dẫn lời ông Hoàng Đình Minh, Chủ tịch xã Thanh Khương, nói.

    Theo Báo Thanh Niên, trước đó, ngày 17/3, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã làm việc với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng T.Ư.

    Tại buổi làm việc này, ông Chiến khẳng định tỉnh rất kiên quyết và triển khai tích cực, đồng bộ các giải pháp điều tra, xử lý vi phạm, tăng cường kiểm soát về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Đồng thời, sẽ hỗ trợ kinh phí xét nghiệm cho toàn bộ những trường hợp sử dụng thịt lợn ngày 14/2 ở các trường, do Công ty TNHH Đầu tư tài chính Hương Thành cung cấp.

    Ông Chiến mong muốn Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng T.Ư tiếp tục tạo điều kiện, phối hợp với các cơ quan y tế của Bắc Ninh trong việc khám, xét nghiệm cho những trường hợp có nhu cầu. Trên cơ sở đó, đưa ra kết quả chính xác, tư vấn cho người dân biện pháp phòng và điều trị, đặc biệt là dựa trên cơ sở khoa học, làm công tác thông tin để ổn định tâm lý cho nhân dân.

    Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát đi thông điệp khẳng định sẽ kiên quyết làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về mất vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời, động viên các gia đình cần tuyệt đối tuân thủ lời khuyên của bác sĩ. Về phía tỉnh sẽ có hỗ trợ thỏa đáng cho từng trường hợp cụ thể và nỗ lực để các em học sinh được chăm lo và bảo vệ tốt nhất, không để xảy ra tình trạng hàng loạt trẻ nhiễm sán lợn như thời gian vừa qua.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chu-tich-bac-ninh-noi-khong-anh-em-ho-hang-voi-chu-doanh-nghiep-cung-cap-thit-lon-nghi-ban-a267032.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan