+Aa-
    Zalo

    Chủ tịch Cần Thơ xuống hiện trường, BOT Cần Thơ-Phụng Hiệp xả trạm 4 phút

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau nhiều giờ không hợp tác, chỉ đến khi Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ có mặt tại trạm BOT thì trạm BOT này mới xả cửa. Tuy nhiên chỉ khoảng vài phút sau đã cho thu phí lại

    Sau nhiều giờ không hợp tác, chỉ đến khi Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ có mặt tại trạm BOT thì trạm BOT này mới xả cửa. Tuy nhiên chỉ khoảng vài phút sau đã cho thu phí trở lại.

    Đến 13h40 ngày 5/1, trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp gần như "tê liệt" vì tài xế dừng xe phản ứng ở tất cả các làn thu phí, thậm chí còn có những tài xế tắt máy xe ngủ luôn tại trận, khiến tình trạng ùn tắc giao thông trở nên nghiêm trọng.

    Tại thời điểm lúc bấy giờ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống cho biết, ông đang trên đường đến trạm BOT và ông đã yêu cầu Công an, Sở GTVT lập biên bản chủ đầu tư BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp vì kẹt xe dài hàng km nhưng không xả trạm.

    Tuy nhiên khi biên bản đã lập xong nhưng người của BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp không có mặt để ký biên bản.

    Sau nhiều giờ không hợp tác, chỉ đến khi Chủ tịch UBND TP Cần Thơ có mặt tại trạm BOT thì trạm BOT này mới xả cửa.

    Tuy nhiên, chỉ khoảng xả 4 phút, trạm này bất ngờ thu phí trở lại, khiến những người trên xe bức xúc, bẻ luôn thanh chắn barie để vượt trạm…

    Chỉ đến khi Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ có mặt tại trạm BOT thì trạm BOT này mới xả cửa.

    Trả lời báo chí sau buổi làm việc, ông Thống cho biết, trong ngày hôm nay, trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp tiếp tục xảy ra ùn tắc giống như ngày hôm qua. Sáng nay, tôi đã chỉ đạo lực lượng chức năng làm việc với chủ đầu tư về việc cho xả trạm, đến khi tình hình giao thông ổn định thì sẽ thu phí trở lại.

    Tuy nhiên, phía trạm BOT đã không hợp tác tốt vấn đề này. Họ đổ trách nhiệm cho rằng chưa có sự chỉ đạo của người có thẩm quyền thuộc chủ đầu tư.

    Việc này đã làm cho tình hình ùn tắc kéo dài, và lãnh đạo TP phải xuống hiện trường để làm việc quyết liệt với trạm BOT, yêu cầu phải xả trạm tức thì.

    Trong vài giờ trước đây, chúng tôi đã làm việc với ông Sơn là đại diện Tổng Giám đốc chủ đầu tư, sau đó, họ đã cho xả trạm. Chúng tôi hoan nghênh sự hợp tác đó của chủ đầu tư. Đồng thời cũng lưu ý chủ đầu tư là việc hợp tác với địa phương về sau phải tốt hơn. Nếu như họ giải quyết theo phương án xả trạm thì sẽ không ùn tắc như từ sáng tới giờ.

    Đến khoảng 14h30 thì trạm xả cửa. Tuy nhiên chỉ khoảng vài phút sau đã cho thu phí trở lại. Lúc này, một phụ xe trên chiếc xe khách bức xúc bước xuống xe, dùng tay bẻ luôn thanh chắn barie để xe vượt trạm.

    Mỹ An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chu-tich-can-tho-xuong-hien-truong-bot-can-tho-phung-hiep-xa-tram-4-phut-a215440.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Một tài xế 'cố thủ' ở trạm BOT Tam Kỳ

    Một tài xế 'cố thủ' ở trạm BOT Tam Kỳ

    Một chiếc ôtô khi đi qua trạm BOT Tam Kỳ (Quảng Nam) bất ngờ dừng lại ở quầy phí và yêu cầu nhân viên giải thích lý do thu tiền. Sự việc khiến giao thông ùn ứ gần 1 giờ.