+Aa-
    Zalo

    Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các cơ quan không sử dụng xe công đi lễ hội

    • DSPL
    ĐS&PL Ngày 22/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký công văn hỏa tốc yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về những nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018.
    Ngày 22/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký công văn hỏa tốc yêu cầu  thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về những nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018.

    Cụ thể, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu các sở ngành, quận huyện quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay những ngày làm việc sau Tết bảo đảm tiến độ.

    Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan không tổ chức du xuân, liên hoan sa đà ảnh hưởng đến thời gian, hiệu quả công việc, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thi hành nhiệm vụ.

    Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các cơ quan không sử dụng xe công đi lễ hội. Ảnh: Dân Trí 

    “Lãnh đạo các cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công”, ông Nguyễn Đức Chung– Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu.

    Trong văn bản hỏa tốc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu lực lượng Công an TP tăng cường công tác bảo đảm an ninh, chỉ đạo đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn mọi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, tốc độ…

    Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục nắm tình hình, chủ động các biện pháp xử lý tình huống diễn biến bất lợi liên quan đến quốc phòng, an ninh trên địa bàn, thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2018 đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng.

    Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đảm bảo việc tổ chức lễ hội tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh hành vi tiêu cực tại các lễ hội, các điểm du lịch.

    Kiều Trang(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chu-tich-ha-noi-yeu-cau-cac-co-quan-khong-su-dung-xe-cong-di-le-hoi-a220320.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Du lịch lễ hội - sao cứ phải theo mùa?

    Du lịch lễ hội - sao cứ phải theo mùa?

    Việt Nam có một mùa được gọi là mùa du lịch lễ hội. Và thường thì cứ đến mùa xuân là khắp nơi trảy hội, người người đi lễ, nhà nhà đi hội. Xong rồi, lễ hội rơi vào im ắng