Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chỉ đạo điều tra vụ bé gái tử vong nghi do bố mẹ bạo hành


Thứ 5, 02/04/2020 | 02:04


Cùng sự kiện

Liên quan đến vụ bé gái tử vong nghi do bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành, Chủ tịch TP. Hà Nội đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ bé gái tử vong nghi do bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành, Chủ tịch TP. Hà Nội đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngày 1/4, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký văn bản hỏa tốc gửi Giám đốc Công an Hà Nội về việc khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc bé gái tử vong nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành ở quận Đống Đa.

Theo đó, vào ngày 1/4, cơ quan truyền thông có nhiều thông tin phản ánh về trường hợp cháu bé 3 tuổi, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, tử vong nghi do bị bố mẹ bạo hành.

Về việc này, Chủ tịch Hà Nội giao Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy, UBND thành phố trước ngày 15/4 và thông tin báo chí theo quy định.

Hình ảnh cặp vợ chồng nghi bạo hành con gái đến tử vong. Ảnh: Dân Việt

Trong diễn biến liên quan đến vụ việc, cơ quan công an Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp mẹ đẻ và cha dượng của cháu bé để điều tra.

Nạn nhân trong vụ việc là bé N.N.M.M (SN 2016, thường trú tại thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội). Gần đây, cháu M. sống cùng mẹ, tạm trú trên địa bàn phường Phương Liên quận Đống Đa. Hiện vụ việc đang được Công an quận Đống Đa thụ lý điều tra.

Trước đó, ngày 31/3, trên mạng xã hội đăng tải một bài viết về việc bé gái tên N.N.M.M. nghi bị bố dượng và mẹ ruột bạo hành trong 24 ngày đến tử vong. Tài khoản đăng tải được cho là của bà ngoại cháu bé. Kèm theo nội dung đăng tải là hình ảnh thi thể bé gái với nhiều vết thương, bầm tím trên đầu, mặt, tay chân. Bé gái sau đó được đưa vào bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu, nhưng đã tử vong.

Đại diện bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, sáng 30/3, bệnh viện tiếp nhận bé gái tên là M. trên người có nhiều thương tích, có dấu hiệu bạo hành. Tuy nhiên sau đó bé gái đã tử vong.

Hoàng Yên (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chu-tich-nguyen-duc-chung-chi-dao-dieu-tra-vu-be-gai-tu-vong-nghi-do-bo-me-bao-hanh-a317845.html