+Aa-
    Zalo

    Chủ tịch SHS Đỗ Quang Vinh thoái vốn ở Hòn Ngọc Á Châu - Chủ đầu tư dự án 4.800 tỷ bỏ hoang tại khu "đất vàng" Đà Nẵng

    (ĐS&PL) - CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đã công bố thông tin về việc CTCP Hòn Ngọc Á Châu không còn là tổ chức liên quan của Chủ tịch SHS Đỗ Quang Vinh.

    Tờ Nhịp sống thị trường đưa tin, ngày 28/6, CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đã công bố thông tin về việc CTCP Hòn Ngọc Á Châu không còn là tổ chức liên quan của Chủ tịch SHS Đỗ Quang Vinh.

    chu tich shs do quang vinh thoai von o hon ngoc a chau chu dau tu du an 4 800 ty bo hoang tai khu dat vang da nang
    Chủ tịch SHS Đỗ Quang Vinh thoái vốn ở Hòn Ngọc Á Châu - Chủ đầu tư dự án 4.800 tỷ bỏ hoang tại khu "đất vàng" Đà Nẵng.

    Theo thông báo, ông Đỗ Quang Vinh đã thoái toàn bộ vốn của Hòn Ngọc Á Châu. CTCP Hòn Ngọc Á Châu là chủ đầu tư triển khai xây dựng dự án Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu, diện tích khoảng 12 ha, vốn đầu tư 4.800 tỷ đồng ở khu đất ven biển quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

    Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu là một trong những dự án “treo” điển hình tại Đà Nẵng. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào năm 2007.

    Về vị trí dự án, khu đất có mặt tiền trục đường Võ Nguyên Giáp, đắt đỏ và đẹp nhất Đà Nẵng, xung quanh có hàng chục khu du lịch đã và đang triển khai. Từ vị trí dự án đến trung tâm TP.Đà Nẵng chỉ 6 km và cách phố cổ Hội An (Quảng Nam) 20 km.

    CTCP Hòn Ngọc Á Châu từng làm lễ khởi công dự án khu du lịch Anvie resort & Residences có vốn ban đầu khoảng 1.550 tỷ đồng tại đây trên diện tích đất gần 17 ha, tuy nhiên dự án này bị chậm trễn tiến độ kéo dài.

    UBND TP.Đà Nẵng nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư triển khai đầu tư dự án, phía Hòn Ngọc Á Châu cũng từng có cam kết gửi UBND TP.Đà Nẵng về tiến độ thực hiện dự án.

    chu tich shs do quang vinh thoai von o hon ngoc a chau chu dau tu du an 4 800 ty bo hoang tai khu dat vang da nang

    Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu được cấp phép từ hàng chục năm qua nhưng chậm đầu tư, xây dựng. Ảnh: VTC News

    Trước tình trạng trên, năm 2018, Sở Xây dựng Đà Nẵng trình phê duyệt quy hoạch, UBND TP.Đà Nẵng quyết định thu hồi một phần diện tích (phần đất 71.806 m2, phần bãi cát 13.194 m2) để làm công viên công cộng gồm quảng trường cây xanh, bãi tắm công cộng và đường xuống biển cho người dân.

    Quá trình triển khai thực hiện có nhiều vướng mắc như kinh phí đền bù cho nhà đầu tư rất lớn, diện tích thu hồi đất lớn hơn 50%, phần diện tích đất còn lại không đảm bảo cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

    Năm 2020, trên cơ sở ý kiến kết luận của Thường trực Thành ủy, UBND TP.Đà Nẵng ban hành phê duyệt quy hoạch, thống nhất đề nghị điều chỉnh diện tích thu hồi đất từ 8,5 ha xuống còn 2,45 ha.

    Cuối tháng 12/2020, thành phố thống nhất triển khai đầu tư các bãi tắm, công viên biển công cộng trên cơ sở thu hồi một phần diện tích dự án khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu với lý do dự án này được cấp phép từ hàng chục năm qua nhưng chậm đầu tư, xây dựng, theo báo Dân trí.

    Về CTCP Hòn Ngọc Á Châu, theo tạp chí Kinh tế môi trường, Hòn Ngọc Á Châu được thành lập vào năm 2007; trụ sở tại quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng. Ông Vũ Hiền (SN1962, thường trú tại Hà Nội) làm Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật.

    Tháng 12/2020, Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ từ 209,5 tỷ lên 489,1 tỷ đồng. Tuy nhiên 1 tháng sau đó, vào giữa tháng 1/2021, Công ty lại đăng ký giảm vốn điều lệ xuống 278.1 tỷ đồng.

    Tháng 2/2021, ông Lê Thanh Bình làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. T Hòn Ngọc Á Châu từng công ty con của CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) với tỷ lệ sở hữu 53.75%. Thời điểm 2020, IPA tự tin sẽ đưa dự án hoàn thiện và đi vào vận hành khai thác trong năm 2023.

    Vào tháng 4/2021, IPA đã chuyển nhượng toàn bộ gần 15 triệu cp Hòn Ngọc Á Châu với tổng giá trị chuyển nhượng gần 1,375 tỷ đồng. Đây cũng là thời điểm Công ty đổi người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc điều hành từ ông Lê Thanh Bình sang bà Đỗ Thị Nam Phương.

    Đến nay, Công ty do ông Đỗ Anh Kiệt (SN 1979, thường trú tại Đà Nẵng) làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

    Vân Anh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chu-tich-shs-do-quang-vinh-thoai-von-o-hon-ngoc-a-chau-chu-dau-tu-du-an-4-800-ty-bo-hoang-tai-khu-dat-vang-da-nang-a581630.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan