+Aa-
    Zalo

    Chủ tiệm mải xem trận Việt Nam - Singapore, kẻ trộm đập bể tủ kính cướp vàng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Lợi dụng lúc vợ chồng chủ tiệm đang xem trận bóng đã giữa Việt Nam và Singapore, tên cướp đã dùng búa đập vỡ tủ kính, lấy vàng bạc rồi tẩu thoát.

    Lợi dụng lúc vợ chồng chủ tiệm đang xem trận bóng đã giữa Việt Nam và Singapore, tên cướp đã dùng búa đập vỡ tủ kính, lấy vàng bạc rồi tẩu thoát.

    [presscloud]13606[/presscloud]

    Nguồn video: Ngô Phước VM/ MXH Giao Thông

    VTC News đưa tin, Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) xác nhận, cơ quan điều tra đang kiểm tra hiện trường và tạm giữ nghi can Võ Văn Thành (22 tuổi), kẻ dùng búa tấn công, cướp nữ trang tại tiệm vàng Kim Hùng.

    Khoảng 20h ngày 3/12, tại thời điểm đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam thi đấu với U22 Singapore ở SEA GAMES 30, vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Hùng (trú xã Phước An, huyện Tuy Phước) đang xem trận đấu thì Thành cầm búa xông vào đập tủ kính lấy các trang sức bằng vàng và tấn công vợ chồng chủ tiệm.

    Hiện trường vụ việc - Ảnh: Zing.vn

    Hậu quả khiến người chồng bị thương nặng và thiệt mạng sau đó, còn người vợ cũng bị thương nặng. Tại hiện trường, tủ kính bị vỡ nhiều mảnh vụn.

    Nghe tiếng hô hoán, người dân xung quanh đến xem, phát hiện vụ việc và trình báo công an. Cơ quan điều tra nhanh chóng xác định nghi phạm và truy bắt.

    Trước đó, TTXVN đưa tin, một vụ việc tương tự cũng xảy ra vào lúc 20h30 ngày 1/12 tại huyện Đức Mỗ, Quảng Ngãi khi chủ tiệm đang mải xem trận Việt Nam - Indonesia. Theo đó, tên trộm đã đập vỡ tủ kính chứa vàng bạc, nữ trang và lấy đi 7 đôi vòng tay xi men (vàng 18K) trị giá khoảng 123 triệu đồng.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chu-tiem-mai-xem-tran-viet-nam---singapore-ke-trom-dap-be-tu-kinh-cuop-vang-a303248.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan