+Aa-
    Zalo

    Chưa hết nhọc nhằn với Bảo Chung, Giáng Tiên lại bị người yêu phụ tình

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Là một ca sĩ trẻ chuyên hát nhạc dân ca, trữ tình, khi tham gia video hài ca nhạc cùng Bảo Chung, Giáng Tiên đã thật sự ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả.

    (ĐSPL) - Giáng Tiên được nhắc đến nhiều trong vai trò là một ca sĩ trẻ chuyên hát nhạc dân ca, trữ tình. Khi tham gia video hài ca nhạc đóng cặp cùng  Bảo Chung, thì giọng hát và khả năng diễn xuất của Giáng Tiên đã thật sự ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả.

    Rũ bỏ hình ảnh cô vợ đanh đá, đành hanh, nhát làm trong video hài ca nhạc “Vợ Chồng Đậu Đen” đóng cặp cùng danh hài Bảo Chung, nữ ca sĩ trẻ Giáng Tiên vừa cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới nhất của mình mang tên “Bông Bí Sầu”.

     

    Giáng Tiên: Viên ngọc quý của dòng nhạc dân ca, trữ tình

    Ít ai biết, Giáng Tiên khởi nghiệp bằng dòng nhạc trẻ, là thành viên của nhóm nhạc Ruby nhưng thật sự chính những âm điệu dân ca, trữ tình mới chính là sở trường của cô.


    Sau khi tách nhóm ra hát solo, Giáng Tiên đã được khán giả chú ý nhiều hơn bởi vẻ đẹp đằm thắm, duyên dáng, cùng giọng hát nhẹ nhàng, mộc mạc như một cô thôn nữ trong những ca khúc dân ca, trữ tình. Giọng hát của Giáng Tiên đi vào lòng người với những âm điệu da diết bằng những ca khúc như "Trách ai vô tình", "Bài ca kỉ niệm", "Nếu chúng mình cách trở"...

    Ngoài ra, cô ca sĩ trẻ này còn chinh phục được trái tim của khán giả bởi khả năng diễn xuất rất tốt của mình, minh chứng là video hài ca nhạc “Vợ Chồng Đậu Đen” của cô nàng khi đăng tải trên YouTube, đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến, ủng hộ từ khán giả.

     

    MV “Bông Bí Sầu” đánh dấu sự trở lại của Giáng Tiên

    Nối tiếp những thành công của Album Vol.1 “Trách Ai Vô Tình”, Giáng Tiên tiếp tục cho ra đời những sản phẩm âm nhạc theo phong cách trữ tình, dân ca, mở đầu là MV “Bông Bí Sầu”, một sáng tác của nhạc sỹ Trương Phi Hùng.


    Ca khúc “Bông Bí Sầu” là câu chuyện tình dở dang, và đầy nước mắt của một cô gái đã dốc hết tuổi thanh xuân để yêu, để nhớ nhung, mong chờ, ôm ấp nhiều mộng tưởng, nhưng kết quả mà cô nhận được là sự phụ bạc từ chính người bạn “thanh mai trúc mã” của mình.


    MV mở đầu với hình ảnh cánh đồng bông bí vàng rực, tiếng cười hạnh phúc của đôi lứa yêu nhau, nhưng kết thúc lại là những giọt nước mắt lăn dài của cô gái thật sự khiến người xem không khỏi ngậm ngùi.

    Hình ảnh trong MV được Giáng Tiên và ê-kip chăm chút rất kĩ lưỡng nên đẹp một cách rực rỡ nhưng vẫn không làm nhòe đi nỗi buồn man mác. Có thể nói “Bông Bí Sầu” thật sự là sản phẩm chất lượng đánh dấu sự trở lại của ca sĩ Giáng Tiên.


    Sau “Bông Bí Sầu”, Giáng Tiên sẽ tiếp tục trình làng 2 MV mới của mình trong thời gian gần nhất, các khán giả có thể cập nhật những video mới của Giáng Tiên và nhiều nghệ sĩ tài danh khác bằng cách theo dõi kênh giải trí tổng hợp trên YouTube meWOW:  http://metub.net/mewow

    PV

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chua-het-nhoc-nhan-voi-bao-chung-giang-tien-lai-bi-nguoi-yeu-phu-tinh-a103187.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.